1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Chợ đen" đổi tiền mới: Giá "cắt cổ" vẫn hút khách

(Dân trí) - Càng sát Tết, dịch vụ đổi tiền lẻ mới càng nhộn nhịp, nhiều nơi đưa ra mức chênh lệch “cắt cổ” lên tới 20-40%, thậm chí với những mệnh giá khan hiếm như 2.000 hoặc 5.000 đồng, người đổi phải chịu phí lên tới 50%...

Nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ trong dân luôn tăng rất cao vào mỗi dịp Tết nhưng không khó để có thể tìm được các địa chỉ đổi tiền lẻ ở Hà Nội.

Ngay tại khu vực phố Đinh Lễ, gần bờ hồ Hoàn Kiếm luôn có khoảng 5 – 6 đối tượng chuyên nghề đổi tiền lẻ thường xuyên chèo kéo, mời chào khách đổi tiền. Mức phí đổi tiền lẻ giao động từ 10-30% tùy từng mệnh giá. Mệnh giá càng lớn mức phí càng giảm. Ví dụ: Tiền mệnh giá 500 VNĐ – 10.000 VNĐ khách hàng phải chịu 30% phí, những mệnh giá trên 20.000 VNĐ có mức phí đổi từ 20-25%.

Tất cả các loại tiền luôn được đổi theo từng thếp, từng cọc. Các đầu mối cũng khẳng định, toàn bộ tiền đổi là tiền mới, nguyên seri, lấy càng nhiều giá càng rẻ. Tuy nhiên, các “đầu mối” này chỉ chấp nhận cho khách đổi từ 1 triệu đồng trở lên.

"Chợ đen" đổi tiền mới, tiền lẻ không chỉ hoạt động tại một số tuyến phố hay các điểm đền, chùa, lễ hội mà hoạt động đổi tiền lẻ còn khá rầm rộ trên mạng xã hội và các website.

Mức phí chênh lệch của “đổi tiền lẻ online” từ 20-40%. Với những mệnh giá hiếm như 2.000 hoặc 5.000 VNĐ, người đổi tiền phải chịu phí lên tới 50%... Tức là, nếu muốn đổi 1 triệu đồng, phải mất 500.000 VNĐ tiền phí dịch vụ.

Hà Trang - Hoàng Lâm

Dòng sự kiện: Tết Bính Thân 2016