1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chính phủ ra mắt với 4 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng, trưởng ngành

(Dân trí) - 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ đều được tín nhiệm rất cao trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Bộ máy Chính phủ chính thức ra mắt với 27 thành viên, bắt đầu một nhiệm kỳ điều hành mới.

 
Chính phủ ra mắt với 4 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng, trưởng ngành - 1

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng cùng các Bộ trưởng, Trưởng ngành ra mắt Quốc hội. (Ảnh: Việt Hưng)
 
Tất cả 26 ứng viên cho từng vị trí được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cử đều đạt tỷ lệ phiếu thuận quá bán. Tỷ lệ tín nhiệm thấp nhất là bà Phạm Thị Hải Chuyền (62,3%) - ứng viên Bộ trưởng LĐ-TB&XH, cao nhất là ông Phùng Quang Thanh (97,4%) - ứng viên tái cử vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Các vị trí khác hầu hết đạt tỷ lệ trên 90% phiếu tán thành.

Dựa trên kết quả này, các ứng viên đều đủ điều kiện để Quốc hội xem xét phê chuẩn vào các vị trí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ của Chính phủ khóa mới. 100% các đại biểu có mặt tại hội trường sau đó đã bấm nút thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn, xác định chức danh thành viên Chính phủ đối với từng vị trí nhân sự.
 
Theo đó, kết quả bỏ phiếu phê chuẩn của Quốc hội đối với từng thành viên Chính phủ cụ thể như sau:

+ Phó Thủ tướng Chính phủ:

1. Ông Vũ Văn Ninh: 81,8%

2. Ông Nguyễn Xuân Phúc: 96,2%

3. Ông Hoàng Trung Hải: 93,8%

4. Ông Nguyễn Thiện Nhân: 91,6%

+ Lãnh đạo các bộ:

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh: 97,4%

2. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: 95%

3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: 90%

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình: 87,4%

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: 96,2%

6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh: 87,4%

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ: 90,2%

8. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng: 91%

9. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát: 93,6%

10. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng: 71,2%

11. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng: 92,2%

12. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang: 80,8%

13. Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son: 90,4%

14. Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền: 62,3%

15. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh: 81%

16. Bộ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ Nguyễn Quân: 92,8%

17. Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Phạm Vũ Luận: 74,4%

8. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến:79,2%

+ Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ:

1. Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử: 96%

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình: 92%

3. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: 91,2%

4. Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam: 92,6%
 
Chính phủ ra mắt với 4 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng, trưởng ngành - 2
Tân Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (trái) và Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (Ảnh: Việt Hưng)
 

Trước đó, tổng hợp ý kiến thảo luận về các nhân sự được đề nghị cho vị trí lãnh đạo Chính phủ cho thấy, đa số các đoàn đại biểu Quốc hội thống nhất hoàn toàn với tờ trình đề nghị phê chuẩn của Thủ tướng. Đa số ý kiến cho rằng số lượng Phó Thủ tướng, cơ cấu các bộ cơ bản hợp lý. Nhiều nhân sự được đề nghị có học hàm học vị cao, từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo ở địa phương, nhiều ứng viên trẻ đã có kinh nghiệm lãnh đạo.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại một số nhân sự bộ trưởng tham gia lần đầu, chưa đủ yếu tố, điều kiện làm bộ trưởng. Một số người được bố trí trái ngành nghề đào tạo, chưa được đào tạo chuyên môn sâu về lĩnh vực sẽ điều hành. Cần làm rõ thêm năng lực quản lý tại các doanh nghiệp, tập đoàn của một số ứng viên khác.

Các đại biểu cũng giới thiệu thêm 15 ứng viên cho 19 chức danh khác nhau. Trong đó ông Trịnh Đình Dũng (Thứ trưởng Bộ Xây dựng), ông Hà Hùng Cường (Bộ trưởng Bộ Tư pháp), ông Nguyễn Bá Thanh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) đề nghị vị trí Phó Thủ tướng…

Tuy nhiên, UB Thường vụ QH sau đó đã kết luận, các nhân sự theo đề nghị của Thủ tướng đều đảm bảo điều kiện để xem xét phê chuẩn. Đa số những người được đề nghị đều là người tham gia lần đầu nhưng đều có phẩm chất chính trị tốt, đã được thử thách qua các vị trí lãnh đạo khác nhau, được tin tưởng bầu vào Ban chấp hành TƯ Đảng.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu con số khái quát, độ tuổi trung bình của các thành viên Chính phủ (56 tuổi) sẽ thấp hơn khóa trước (56,4 tuổi). Số thành viên nữ cũng tăng lên 2 so với con số 1 Bộ trưởng nữ duy nhất (bà Nguyễn Thị Kim Ngân) ở khóa trước.

 
 
P.Thảo