Chèo thuyền ra giữa hồ chơi, 2 học sinh chết thảm

(Dân trí) - Sau khi lấy thuyền của người dân chèo ra giữa lòng hồ chơi, 2 học sinh tiểu học tại tỉnh Đắk Lắk không may chết thảm do con thuyền nhỏ bị lật úp.

Hồ Ea Tiêu nơi phát hiện vụ việc.
Hồ Ea Tiêu nơi phát hiện vụ việc.

Nạn nhân là em Nguyễn Đăng Nguyên (9 tuổi, trú thôn 7) và em Nguyễn Anh Quân (9 tuổi, trú thôn 3), cùng là học sinh lớp 4A, Trường tiểu học Nguyễn Du, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Theo người dân địa phương, vào sáng sớm ngày 9/11, họ thấy 2 em học sinh này trên tay cầm theo 1 con dao rủ nhau đến khu vực hồ Ea Tiêu (xã Ea Tiêu) chơi.

Khi đến nơi, các em đã phát hiện một chiếc thuyền nhỏ của người dân buộc vào gốc cây nên đã cùng nhau gỡ dây buộc rồi lấy thuyền chèo ra giữa hồ chơi đùa.

Gia đình nạn nhân đau đớn sau khi hay tin các em tử nạn.
Gia đình nạn nhân đau đớn sau khi hay tin các em tử nạn.

Nhiều khả năng khi chiếc thuyền đến giữa lòng hồ thì không may bị lật nhưng không có ai phát hiện. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 16h30 cùng ngày, thi thể của Quân và Nguyên đã được người dân vớt lên.

Vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Viết Hảo