Quảng Ngãi

Cháy rụi 3 tàu cá ngày đưa ông Táo về trời

(Dân trí) - Ngày 2/2, UBND xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) cho biết đang phối hợp với cơ quan điều tra tìm nguyên nhân cháy 3 tàu cá của ngư dân địa phương khi 3 tàu này đang neo đậu ở cảng Sa Huỳnh. Ứớc tính, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại trên 6 tỷ đồng.

Theo đó, vào tối ngày 1/2 (tức 23 âm lịch), người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội, thiêu rụi 3 tàu cá có công suất trên 380CV bao gồm tàu cá QNg 98748-TS cùng tàu QNg 98032-TS của ngư dân Nguyễn Lượm (ngụ thôn Thạnh Đức 2) và tàu cá QNg 98156-TS của ngư dân Võ Tân (ngụ thôn Thạch By 2).

Tàu cá cháy rụi khi đang neo đậu ở cảng Sa Huỳnh.
Tàu cá cháy rụi khi đang neo đậu ở cảng Sa Huỳnh.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC điều động 4 xe cứu hỏa (trong đó có 2 xe thuộc tỉnh Bình Định) đến dập lửa. Do ngọn lửa bùng cháy dữ dội đã nhấn chìm 1 tàu cá; 2 chiếc còn lại bị cháy rụi hoàn toàn.

Qua thống kê ban đầu, hỏa hoạn đã thiêu rụi tàu cá cùng ngư lưới cụ, ước tính tổng thiệt hại trên 6 tỷ đồng (trị giá hơn 2 tỷ đồng/tàu cá).

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân gây cháy.
Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Trong ngày 2/2, chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ chủ tàu Nguyễn Lượm 15 triệu đồng (UBND huyện Đức Phổ 10 triệu đồng và UBND xã Phổ Thạnh 5 triệu đồng), chủ tàu Võ Tân 8 triệu đồng (UBND huyện hỗ trợ 5 triệu đồng và UBND xã Phổ Thạnh trao 3 triệu đồng).

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với Công an huyện Đức Phổ điều tra nguyên nhân vụ cháy rụi 3 tàu cá trên.

Hồng Long