1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cây Sa mu dầu cao 70m được công nhận “Cây Di sản Việt Nam”

(Dân trí) - Cây Sa mu dầu cao khoảng 70m, đường kính thân hơn 5,5m ở thượng nguồn Khe Bu thuộc Vườn quốc gia Pù Mát, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An vừa được công nhận là “Cây Di sản Việt Nam”.

Cây Sa mu dầu cao 70m được công nhận “Cây Di sản Việt Nam” - 1
 
Ngày 9/12, ông Trần Xuân Cường - PGĐ Vườn quốc gia Pù Mát cho biết, sau khi lập hồ sơ đăng ký “Cây di sản Việt Nam” cho cây Sa mu dầu tại Vườn, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (gọi tắt là VACNE) đã chứng nhận: Cây Sa mu dầu tại Vườn quốc gia Pù Mát thuộc “Câu Di sản Việt Nam” cần được bảo tồn và phát triển nguồn gen.

Cây có tên khoa học là Cunninghamia konishii hayata, thuộc họ Taxodiaceae. Người dân địa phương (đồng bào Thái) tại Con Cuông gọi là cây Mậy Pẹc.

Cây Sa mu dầu này đã sinh trưởng và phát triển rất lâu năm ở thượng nguồn Khe Bu; hiện vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường, có tán lá thưa, hình nón hẹp, thân thẳng, không có bạnh với chiều cao khoảng 70m; có chu vi thân đo được là 23,7m, đường kính thân 5,5m. Tuy nhiên một phần thân gần gốc của cây đã bị mục.

Hiện công tác bảo tồn “Cây Di sản Việt Nam” - Sa mu dầu đang được lãnh đạo, cán bộ Vườn quốc gia Pù Mát bảo vệ rất nghiêm ngặt. Để được chiêm ngưỡng cây Sa mu dầu này tại Vườn quốc gia Pù Mát phải đi bộ, lội suối gần một ngày trời.
  
Cây Sa mu dầu cao 70m được công nhận “Cây Di sản Việt Nam” - 2
Cây Sa mu dầu cao 70m được công nhận “Cây Di sản Việt Nam” - 3
(Ảnh do Vườn quốc gia Pù Mát cung cấp).
 

Nguyễn Phê