1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Cầu BOT 11 năm không thể thu phí, Phú Yên kiến nghị "bù" tiền ngân sách

Trung Thi

(Dân trí) - Cầu BOT An Hải xây xong gần 11 năm nhưng doanh nghiệp không thể thu phí vì nhiều lý do. Phú Yên kiến nghị chấm dứt hoạt động dự án, đồng thời thanh toán cho nhà đầu tư bằng tiền ngân sách.

Ngày 31/7, UBND tỉnh Phú Yên cho biết tỉnh này đã kiến nghị các cơ quan trung ương chấm dứt dự án BOT cầu An Hải (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, Phú Yên). Việc làm này nhằm mục đích tìm phương án thanh toán cho nhà đầu tư.

Năm 2008, tỉnh Phú Yên ký kết hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) với một doanh nghiệp để xây cầu An Hải.

Cầu BOT 11 năm không thể thu phí, Phú Yên kiến nghị bù tiền ngân sách - 1

Cầu An Hải có chiều dài 33m với 2 làn xe (Ảnh: Trung Thi).

Cây cầu này dài 33m, mặt đường rộng 6m, tổng mức đầu tư hơn 33 tỷ đồng. Phương án hoàn vốn cho nhà đầu tư là thu phí với thời gian 30 năm và phần còn thiếu sẽ trả bằng việc khấu trừ tiền thuê đất tại một dự án khác.

Sau 5 năm triển khai xây dựng, tháng 9/2013 cầu An Hải được đưa vào sử dụng.

Dự kiến sau khi đưa vào sử dụng, doanh nghiệp sẽ thu phí đi lại của người dân qua cầu để hoàn vốn. Tuy nhiên đây là tuyến đường độc đạo nối liền các xã ven biển khó khăn nên Phú Yên lo ngại khi thu phí sẽ gây sự phản ứng trong nhân dân. Mặt khác, lưu lượng phương tiện qua cầu An Hải thấp, khó đảm bảo doanh thu cho nhà đầu tư.

Từ nguyên nhân trên, gần 11 năm qua cầu BOT An Hải không thực hiện thu phí.

Những năm sau khi cây cầu đưa vào sử dụng, tỉnh Phú Yên đã có nhiều văn bản kiến nghị, tìm phương án thanh toán cho nhà đầu tư nhưng chưa thành.

Cầu BOT 11 năm không thể thu phí, Phú Yên kiến nghị bù tiền ngân sách - 2

Cầu An Hải là tuyến độc đạo nối các xã ven biển khó khăn ở Phú Yên (Ảnh: Trung Thi).

Ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, cho biết đây là công trình đầu tiên mà tỉnh này thực hiện theo hình thức BOT, do đó các cơ quan chuyên môn của tỉnh và nhà đầu tư chưa lường hết những vướng mắc bất cập, nhất là tác động đối với người dân, người sử dụng dịch vụ.

Sau khi công trình hoàn thành, nhà đầu tư gặp khó khăn, chưa có điều kiện thực hiện dự án khác để khấu trừ một phần tiền thuê đất vào dự án BOT. Chính vì thế, đến nay doanh nghiệp không thể thực hiện thu hồi vốn tại dự án BOT cầu An Hải theo phương án đã ký kết.

Do đó mới đây tỉnh Phú Yên kiến nghị cấp có thẩm quyền thống nhất cho phép chấm dứt hoạt động dự án BOT trên và thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Giá trị thanh toán, quyết toán công trình được thực hiện theo quy định; không tính lợi nhuận nhà đầu tư, chi phí lãi vay.

Bên cạnh đó, Phú Yên kiến nghị cơ quan trung ương cho ý kiến hướng dẫn về trình tự, thủ tục cần thực hiện để chấm dứt hoạt động dự án; phương pháp xác định chi phí, thủ tục thanh toán, thanh lý hợp đồng và quyết toán dự án.