Hà Nội:

Cảnh sát phá cửa cứu 4 người mắc kẹt trong xe sau tai nạn trên cao tốc

(Dân trí) - Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phá cửa cứu 4 người mắc kẹp trong xe ô tô khách sau tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ngày 24/7, chỉ huy Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, lực lượng PCCC sáng 24/7 đã phá cửa cứu 4 người mắc kẹp trong xe sau tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cảnh sát phá cửa cứu 4 người mắc kẹt trong xe sau tai nạn trên cao tốc - 1

Hiện trường vụ việc.

Cụ thể, khoảng 9h10 sáng nay, 24/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại km 207 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng đi tỉnh Hà Nam, qua địa bàn huyện Phú Xuyên, khiến một số hành khách bị thương.

Xe khách BKS 12B-006.43 va chạm với xe ô tô vệ sinh đường cao tốc của Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ BKS 29C-555.06. Đầu xe khách biến dạng, tài xế xe khách bị kẹt trong xe.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ - Công an huyện Phú Xuyên đã triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường để giải cứu, đưa lái xe cùng 4 người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội phối hợp Cục CSGT (Bộ Công an) phân luồng, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực và điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Tiến Nguyên