1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần xây dựng bản đồ vùng đáy biển không khai thác hải sản

(Dân trí) - Hội Nghề cá Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng bản đồ ven biển 4 tỉnh miền Trung chưa được phép khai thác cá tầng đáy.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam - vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung khắc phục hậu quả do Formosa gây ra.

Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo không sử dụng một số hải sản sống tại tầng đáy tại vùng biển thuộc 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa như ghẹ, tôm, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc, cua đá…
Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo không sử dụng một số hải sản sống tại tầng đáy tại vùng biển thuộc 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa như ghẹ, tôm, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc, cua đá…

Sau khi nắm bắt được thông tin các Bộ ngành công bố mức độ an toàn thực phẩm của cá biển khai thác tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông xây dựng bản đồ ven biển 4 tỉnh miền Trung chưa được phép khai thác tầng đáy.

Theo Hội nghề cá, bản đồ cần xác định rõ diện tích vùng biển, vĩ độ và kinh độ đường biên của vùng biển không an toàn, để ngư dân khi khai thác cá tầng đáy có thể nhận biết và không khai thác cá ở những vùng này.

Đồng thời Bộ Nông nghiệp cần có biện pháp kiểm soát các tàu đánh cá của 4 tỉnh miền Trung và các tỉnh khác vào vùng biển cấm đánh bắt hải sản tầng đáy và theo dõi các tàu này về bờ bán cá tại cảng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Hội Nghề cá cho rằng, chỉ có các chuyên gia mới phân biệt được đâu là cá tầng nổi và cá tầng đáy. Do vậy, để giúp người tiêu dùng phân biệt dễ dàng loại hải sản nào nên và không nên sử dụng, Hội Nghề cá đề nghị Tổng cục Thủy sản sớm xây dựng “tờ rơi” nhận biết cá biển tầng đáy, phát cho người tiêu dùng.

Quang Phong