Cách chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa

Trung Thi

(Dân trí) - Ông Nguyễn Trí Tuân, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa bị cách chức vì có những vi phạm trong công tác quản lý đất đai.

Ngày 16/10, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Trí Tuân - Phó Chánh văn phòng của cơ quan.

Cách chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa - 1

Ông Nguyễn Trí Tuân (Ảnh: P.A).

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Tuân trong 2 nhiệm kỳ (2015-2020 và 2020-2025).

Ông Tuân từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tháng 4/2021, ông Tuân nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ quan trọng ở huyện Cam Lâm, ông Tuân đã có những vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Cụ thể, UBND huyện Cam Lâm tự đặt ra thủ tục "hiến đất" làm đường không đúng thẩm quyền; cho phép nhiều trường hợp tặng cho đất, tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước để làm đường, tách thửa không đúng quy định với diện tích lớn.

Cơ quan nhà nước nêu rõ huyện Cam Lâm đã cho phép 114 trường hợp tặng cho đất, tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước để tự làm đường, tách thửa và đã tách 2.300 thửa với tổng diện tích hơn 57ha.

Cách chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa - 2

Tình trạng phân lô, bán nền "nóng" tại huyện Cam Lâm thời gian gần đây (Ảnh: Phú Khánh).

Mới đây, huyện Cam Lâm đã hủy 4 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn từ đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích hơn 8.200m2.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, tỉnh Khánh Hòa đã cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm đối với bà Lê Phạm Thùy Ngân vì có những vi phạm trong công tác quản lý đất đai.