Các tập đoàn dầu khí, công nghệ hàng đầu Ấn Độ muốn hợp tác với Việt Nam

Hoài Thu

(Dân trí) - Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo các tập đoàn công nghiệp, dầu khí và công nghệ hàng đầu Ấn Độ đều chia sẻ mong muốn thúc đẩy hợp tác, đầu tư ở Việt Nam trong những lĩnh vực tiềm năng.

Chiều 31/7, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp ông Rajesh Kumar Singh, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển hành lang công nghiệp quốc gia (NICDC) - đơn vị thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ.

Tại cuộc gặp, NICDC đã giới thiệu về các hành lang công nghiệp, vai trò của các hành lang này đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Ấn Độ.

Các tập đoàn dầu khí, công nghệ hàng đầu Ấn Độ muốn hợp tác với Việt Nam - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Rajesh Kumar Singh, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển hành lang công nghiệp quốc gia (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đây là sáng kiến tiên phong của Ấn Độ nhằm phát triển các thành phố công nghiệp mới, thành phố thông minh, tích hợp công nghệ thế hệ tiếp theo, đặc biệt là ngành bán dẫn, cách mạng hóa sản xuất và công nghiệp để củng cố vị thế của Ấn Độ trong chuỗi giá trị toàn cầu, đưa nước này trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu, một cường quốc sản xuất.

Ấn Độ đặt mục tiêu phát triển nền kinh tế kỹ thuật số trị giá 1 nghìn tỷ USD vào năm 2026. Trong đó, Dholera thuộc bang Gujarat là thành phố bán dẫn đầu tiên của Ấn Độ…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao mô hình hoạt động, quy mô, tầm nhìn, vai trò của NICDC đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, hiện đại hóa, công nghiệp hóa của Ấn Độ trong thời gian qua, đặc biệt trong phát triển hạ tầng chiến lược, tạo không gian phát triển mới, giá trị mới.

Cho rằng đây là mô hình hay với nhiều kinh nghiệm mà Việt Nam có thể nghiên cứu, tham khảo, Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương phía Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Ấn Độ và NICDC, có thể lập tổ công tác để hợp tác, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trong thời gian tới.

Các tập đoàn dầu khí, công nghệ hàng đầu Ấn Độ muốn hợp tác với Việt Nam - 2

Thủ tướng tiếp ông Arun Kumar Singh, Chủ tịch tập đoàn ONGC Videsh Ltd. (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia ONGC Arun Kuma Singh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, cạn kiệt tài nguyên và già hóa dân số là hai vấn đề lớn của thế giới hiện nay và Việt Nam cũng có thể đối mặt nếu không có giải pháp.

Ông đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia ONGC ký kết thỏa thuận nghiên cứu lâu dài, liên tục với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng của hai nước. Ông hoan nghênh doanh nghiệp Ấn Độ đến Việt Nam nghiên cứu, thăm dò khai thác, chế biến các loại năng lượng để cùng mở ra chân trời mới về hợp tác.

Thời gian tới phải quyết liệt hơn, mạnh dạn hơn, cụ thể hơn để có kết quả tốt hơn, theo lời Thủ tướng.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Giám đốc HCL Corporation - ông Shikhar Malhotra, cho biết hợp tác với Việt Nam là "một điều đáng tự hào" vì kỹ năng công nghệ của Việt Nam rất đáng ngưỡng mộ và có nhiều điểm tương đồng với Ấn Độ.

Thủ tướng nhấn mạnh chuyển đổi số dựa trên hạ tầng công nghệ thông tin là xu thế tất yếu của thời đại. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Ấn Độ hợp tác chuyển giao công nghệ với các sản phẩm về công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao liên quan sản xuất chip, chuyển đổi số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn.

Các tập đoàn dầu khí, công nghệ hàng đầu Ấn Độ muốn hợp tác với Việt Nam - 3

Thủ tướng đề nghị ONGC Videsh tiếp tục thúc đẩy đầu tư, hợp tác với một số đối tác tiềm năng, có năng lực của Việt Nam (Ảnh: Đoàn Bắc).

Lãnh đạo Chính phủ cũng gợi mở về việc doanh nghiệp Ấn Độ đặt hàng các tập đoàn, tổng công ty của Việt Nam trong sản xuất các sản phẩm công nghệ phục vụ thị trường 1,4 tỷ dân của Ấn Độ.

Song theo Thủ tướng, giá thành chuyển giao công nghệ cần rẻ hơn để tạo tính cạnh tranh tốt hơn, để hai bên cùng có lợi.

Giám đốc HCL Corporation khẳng định Việt Nam là một trong những ưu tiên chiến lược nên Tập đoàn sẵn sàng chuyển giao các công nghệ tiên tiến.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng đề xuất 3 mảng để hợp tác với doanh nghiệp của Ấn Độ, gồm: nghiên cứu, phát triển ứng dụng cho các thiết bị hạ tầng viễn thông như 5G; nghiên cứu thiết kế chip bán dẫn phục vụ cả dân sự và quân sự và nghiên cứu phát triển các phần mềm.

Đánh giá cao năng lực của HCL Corporation, song ông Thắng đề nghị ngoài hợp tác cần tính tới giá thành hợp lý để có thể đưa các sản phẩm công nghệ ra toàn cầu.

Hoài Thu (Từ New Delhi, Ấn Độ)