Các “sếp” PMU18 chỉ phải nhận một nửa mức án đề nghị

(Dân trí) - Tất cả các bị cáo đều cười rất tươi, hồ hởi sau khi nghe phán quyết cuối cùng của TAND TP Hà Nội. Mặc dù bác hoàn toàn các quan điểm bào chữa nhưng tòa cũng… “giơ cao đánh khẽ” khi quyết định những mức án chỉ bằng một nửa so với đề nghị của VKS.

Nguyên TGĐ Ban quản lý dự án 18 (PMU18 - Bộ Giao thông - Vận tải), Bùi Tiến Dũng nhận 6 năm tù cho tội đánh bạc, 7 năm tù cho tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt hình phạt là 13 năm tù (so với mức 22-25 năm tù VKS đề nghị). Dũng “tổng” cũng bị phạt thêm 50 triệu đồng vì đánh bạc và phạt 1 lần số tiền đưa hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng.

Tòa lặp lại quan điểm của VKS: Bùi Tiến Dũng là người đánh bạc với số lượng lớn, phải phạt nặng. Sếp tổng cũng là người chủ mưu, lôi kéo, đưa các bị cáo khác cùng phạm tội đưa hối lộ. Bác quan điểm bào chữa của các luật sư, HĐXX tuyên bố đủ cơ sở để kết luận các bị cáo khác đã nhận tiền, cùng chung ý chí, tiếp tay cho Bùi Tiến Dũng phạm tội. Việc truy tố của VKS là hoàn toàn chính xác.

Về mức độ phạm tội, tòa cho rằng, các bị cáo mới chỉ nhận tiền, chưa tìm được đối tượng nhận nên chỉ phạm tội ở giai đoạn chuẩn bị. Tòa lập luận: nếu Tôn Anh Dũng (Dũng “Huế”) chỉ giúp Bùi Tiến Dũng hỏi tình hình Bùi Quang Hưng thì không cần phải nhận số tiền 30.000USD. Dũng “Huế” đã rất sốt sắng giúp Dũng “tổng” chạy tội.

Tương tự, việc Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Mậu Thôn thay đổi lời khai tại tòa là số tiền 500 triệu đồng là hai bên vay mượn của nhau trước thời điểm đường dây của Bùi Quang Hưng bị lộ cũng không được chấp nhận. Tòa nhận định Nguyễn Mậu Thôn cũng rất nhiệt tình giúp “huynh trưởng” dù chưa biết phải nhờ ai nên mức độ phạm tội có thấp hơn đôi chút so với Tôn Anh Dũng.

Các “sếp” PMU18 chỉ phải nhận một nửa mức án đề nghị - 1

Các “sếp” PMU18 chỉ phải nhận một nửa mức án đề nghị - 2

             Giây phút toà tuyên án. (Ảnh: Phương Thảo).

Với Nguyễn Đình Toản, khoản tiền 9.000USD nhận của Dũng “tổng” vẫn bị xem là tiền để chạy án nhưng vì ít hơn khoản đầu tư vào hai “cửa” chạy án trên nên được xem xét lượng hình thấp hơn.

Tòa “giơ cao đánh khẽ” không chỉ với Bùi Tiến Dũng mà hầu hết các bị cáo đều được xem xét mức hình phạt khá nhẹ nhàng. Cụ thể, hai ông chủ đường dây cá độ bóng đá Bùi Quang Hưng nhận 6 năm tù, Nguyễn Văn Hồng nhận 7 năm về tội tổ chức đánh bạc (2 bị cáo cùng bị phạt tiền bổ sung 100 triệu đồng).

Vũ Mạnh Tiên và Lương Mạnh Hoa (hai “đệ” thân cận của Dũng “tổng” tại PMU18) cùng nhận 3 năm tù cho hành vi đánh bạc, 4 năm tù cho hành vi đưa hối lộ, tổng hợp là 7 năm tù, phạt thêm 10 triệu đồng.

Tôn Anh Dũng bị kết án 4 năm tù cho tội đưa hối lộ, vai trò là những “cửa” chạy án cho Dũng “tổng”.

Các “sếp” PMU18 chỉ phải nhận một nửa mức án đề nghị - 3
Dũng "Huế" bị kết án 4 năm tù cho tội đưa hối lộ.

Riêng Nguyễn Việt Bắc được nhận 24 tháng tù treo, phạt bổ sung 10 triệu đồng vì tội đánh bạc.

Phút cuối cùng, an ninh vẫn được thắt chặt, khu vực dẫn giải các bị cáo ra xe hoàn toàn được cách ly. Gương mặt tất cả các bị cáo tươi, lẳng lặng lắc đầu khi được hỏi nhỏ về việc kháng cáo. Dũng “Huế” cười như trẻ lại, giơ cao tay bái chào những người đứng vẫy ngoài hàng rào. Gương mặt Bùi Tiến Dũng trong xe cũng đầy vẻ thơ thới, bị cáo rướn người lên hàng ghế trước để có thể vẫy chào người thân rõ hơn.

Phiên tòa kết thúc trong sự hỉ hả thấy rõ của tất cả các bị cáo, dù hôm trước một mực kêu oan và hôm nay vẫn bị tuyên đã phạm tội.

Phương Thảo

Dòng sự kiện: Vụ Bùi Tiến Dũng PMU18