Hậu Giang:

Cả xã tất bật cùng bưởi hồ lô

(Dân trí) - Đến vùng đất “khai sinh” ra trái bưởi hồ lô độc đáo (xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang) đúng ngày 23 tháng Chạp, ít "gặp" ông Công ông Táo, chỉ thấy bưởi hồ lô đang tất bật chuẩn bị tỏa đi các vùng đón Tết.

Ghé vào nhà anh Nguyễn Thanh Dư ở ấp Phú Trí A, xã Phú Hữu, đúng lúc gia đình anh đang thu hoạch bưởi hồ lô giao cho một thương lái ở Sài Gòn, anh Dư cho biết, năm nay là năm thứ 3 gia đình anh “ép” trái bưởi năm roi thành trái bưởi hồ lô nổi chữ “tài, lộc”. Nhưng do thời thiết năm nay khắc nghiệt nên 70 gốc bưởi của anh chỉ chọn được 30 cặp loại đặc biệt, 100 cặp loại I và 100 cặp loại II. So với giá năm ngoái, anh Dư cho biết năm nay giá tăng hơn năm rồi khoảng 10%. Riêng loại đặc biệt thì hút hàng do thời tiết, sâu đục thân,… nên số bưởi hồ lô năm nay kém "nhuận sắc". Đây cũng là nỗi lo của người trồng bưởi vì các thương lái chỉ chọn mua bưởi đẹp.
Cả xã tất bật cùng bưởi hồ lô

Do thời tiết và nạn sâu đục thân nên năm nay số bưởi hồ lô vào loại đặc biệt như thế này rất khan hiếm
Đến gia đình ông Dương Văn Hùng - ấp Phú Đông, thị trấn Mái Dầm, ông và gia đình cùng với 10 nhân công khác đang tất bật thu hoạch bưởi hồ lô. Ông Hùng cho biết, năm nay ông được CLB Khuyến nông Phú Trí A chuyển giao kỹ thuật tạo hình nên tỷ lệ đạt trên 70%, ông thu được 800 cặp bưởi hồ lô/150 gốc. Trong số bưởi ông vừa mới thu hoạch, ông Hùng chọn được 100 cặp loại đặc biệt và 400 cặp loại 1, số còn lại rớt xuống loại 2. Về giá cả ông Hùng cho biết, giá năm nay không tăng không giảm, như loại đặc biệt 700.000 đồng/cặp, loại 1 bán với giá 500.000 đồng/cặp. Còn loại 2 thì thuận giá nào bán giá đó.
Một thương lái ở TP Hồ Chí Minh đến tận nhà anh Dư thu mua loại bưởi đặc biệt và bưởi loại 1

Một thương lái ở TP Hồ Chí Minh đến tận nhà anh Dư thu mua loại bưởi đặc biệt và bưởi loại 1

Anh Nguyễn Minh Trí – một thương lái ở Sài Gòn đang chờ nhận hàng tại nhà ông Hùng cho biết: “Nói thật 1,2 năm trước do kinh nghiệp tạo hình của bà con chưa đạt theo yêu cầu nhưng vì hàng độc, hàng hiếm nên thương lái mua hết, loại nào cũng bán được. Riêng năm nay, về giá cả dân lái chúng tôi chấp nhận tăng 10% để bù vào chi phí tăng lên do sâu bệnh,… miễn là có bưởi đẹp trưng Tết”.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm CLB Khuyến nông Phú Trí A, cũng là người "nặn" trái bưởi năm roi có hình hồ lô đầu tiên, cho biết: “Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ngoài 16 thành viên trong câu lạc bộ tham gia tạo hình trái bưởi hồ lô thì câu lạc bộ còn chuyển giao kỹ thuật cho 8 nông dân khác sản xuất bưởi hồ lô. Do lần đầu làm nên 1.200 trái bưởi hồ lô của 8 nông dân đều không đạt chuẩn (về màu, trọng lượng, trái tròn đều và nhất là chữ tài, lộc không nổi) rớt xuống loại 2. Bởi vậy nâng tổng số bưởi dư thừa (loại 2) hiện nay lên từ 3.000 – 4.000 trái và hiện bà con đang khó khăn để tìm đầu ra cho số bưởi này. Còn riêng bưởi hồ lô loại đặc biệt và loại 1 hiện đang hút hàng, chúng tôi không đủ hàng để bán”.
Một thương lái ở TP Hồ Chí Minh đến tận nhà anh Dư thu mua loại bưởi đặc biệt và bưởi loại 1

Một thương lái ở TP Hồ Chí Minh đến tận nhà anh Dư thu mua loại bưởi đặc biệt và bưởi loại 1

Một thương lái ở TP Hồ Chí Minh đến tận nhà anh Dư thu mua loại bưởi đặc biệt và bưởi loại 1
\
Một thương lái ở TP Hồ Chí Minh đến tận nhà anh Dư thu mua loại bưởi đặc biệt và bưởi loại 1


Một thương lái ở TP Hồ Chí Minh đến tận nhà anh Dư thu mua loại bưởi đặc biệt và bưởi loại 1

Dù có 3 năm trong nghề "nặn" bưởi hồ lô nhưng vụ này anh Nhịn chỉ hái được 30 cặp loại đặc biệt thế này

Nguyễn Hành


 
Nguyễn Hành

Nguyễn Hành



Nguyễn Hành