Cà Mau đồng ý cho người dân về quê tự phát cách ly tại nhà 28 ngày

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Trước số lượng người dân tự phát về quê quá đông, UBND tỉnh Cà Mau đồng ý cho những trường hợp này được cách ly tại nhà nhưng phải có điều kiện.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, qua thống kê hiện nay có khoảng 20.000 người từ các tỉnh, thành tự phát về tỉnh này nên gây quá tải cho các khu cách ly tập trung của các địa phương. Hiện Cà Mau đã phát hiện gần 100 ca dương tính SARS-CoV-2 từ dòng người hồi hương.

Do đó, Cà Mau thống nhất cho người dân được cách ly y tế tại nhà nhưng phải có một số điều kiện. Việc này cũng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung.

Cà Mau đồng ý cho người dân về quê tự phát cách ly tại nhà 28 ngày  - 1

Trước số lượng người dân tự phát về quê quá đông, các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau thống nhất cho người dân được cách ly tại nhà có điều kiện (Ảnh: Huỳnh Hải)

Cụ thể, thời gian cách ly y tế tại nhà 28 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly đối với người đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng Covid-19, người đã tiêm một liều vaccine đủ 14 ngày, người đã khỏi bệnh Covid-19 thời hạn 6 tháng. Các trường hợp này phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 khi về đến Cà Mau.

Ngoài ra, còn có các đối tượng khi về Cà Mau xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR lần một.

Người được cách ly phải có nhà ở riêng biệt, có khu vệ sinh riêng, nấu ăn riêng (nếu không tự nấu ăn riêng thì phải có đồ dùng để ăn riêng); việc tiếp tế đồ dùng, ăn uống phải giữ khoảng cách theo quy định, tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp; chỗ ở phải thuận lợi về giao thông để kiểm tra, giám sát và cung cấp y tế.

Với người dân về quê, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các địa phương, ngành y tế khẩn trương sàng lọc đối tượng, xét nghiệm test nhanh (kết hợp lấy mẫu xét nghiệm PCR) ngay tại khu cách ly tập trung tạm thời để chuyển về các khu cách ly tập trung của xã, phường, thị trấn hoặc cách ly y tế tại nhà đối với những người đủ điều kiện.

Các địa phương khẩn trương rà soát tất cả các điểm trường thuận lợi về giao thông trên địa bàn quản lý để sắp xếp, bố trí làm khu cách ly tập trung tại địa phương; đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, tắm, giặt (có thể sử dụng vật liệu tạm để làm), bố trí bình để phun xịt khử khuẩn thường xuyên…; tăng cường giám sát, không để người giữa các phòng tiếp xúc với nhau để tránh lây nhiễm chéo.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu tạm thời chưa thực hiện thu phí xét nghiệm và bất kỳ các khoản phí nào khác tại các khu cách ly.