1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh trong tuần:

BOT Cai Lậy lại “vỡ trận”, bé trai 10 tuổi bị bố đẻ bạo hành dã man

(Dân trí) - Nhiều người dân vui mừng với quyết định của Thủ tướng: tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy từ 1-2 tháng; Bé trai 10 tuổi với cơ thể đầy vết thương sau suốt 2 năm bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành; Hàng chục xe máy đổ la liệt khi đi qua hầm chui Kim Liên… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.


Sau 5 ngày trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại và liên tục vỡ trận trước sự phản ứng ngày càng gay gắt của các tài xế, tối 4/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định tạm dừng thu phí trên tuyến tránh Cai Lậy từ 1-2 tháng. Ngay sau quyết định của Thủ tướng, cả trăm người dân đã hò reo vui mừng tại khu vực trạm thu phí BOT Cai Lậy. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Sau 5 ngày trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại và liên tục "vỡ trận" trước sự phản ứng ngày càng gay gắt của các tài xế, tối 4/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định tạm dừng thu phí trên tuyến tránh Cai Lậy từ 1-2 tháng. Ngay sau quyết định của Thủ tướng, cả trăm người dân đã hò reo vui mừng tại khu vực trạm thu phí BOT Cai Lậy. (Ảnh: Huỳnh Hải)


Một số tài xế đã đưa cho nhân viên trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa tiền lẻ với mệnh giá 200, 500 đồng. Khi mua vé 40.000 đồng, các tài xế cố tình đưa 40.100 đồng và yêu cầu nhân viên trạm thối lại 100 đồng. Nhờ đã có kinh nghiệm qua thực tế ở trạm Cai Lậy nên trạm Biên Hòa đã chuẩn bị trước các tờ 100 đồng trả lại tài xế (Ảnh: Vĩnh Thủy)

Một số tài xế đã đưa cho nhân viên trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa tiền lẻ với mệnh giá 200, 500 đồng. Khi mua vé 40.000 đồng, các tài xế cố tình đưa 40.100 đồng và yêu cầu nhân viên trạm thối lại 100 đồng. Nhờ đã có "kinh nghiệm" qua thực tế ở trạm Cai Lậy nên trạm Biên Hòa đã chuẩn bị trước các tờ 100 đồng trả lại tài xế (Ảnh: Vĩnh Thủy)

Để tránh gây bức xúc dư luận, tiềm ẩn việc mất an ninh trật địa bàn, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã chủ động đề xuất với Bộ GTVT bỏ trạm thu phí BOT Bờ Đậu trên tuyến quốc lộ 3 cũ; cho phép nhà đầu tư mở rộng, hoàn thiện đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đặt trạm thu phí ở đó. (Ảnh: Tuấn Hợp)
Để tránh gây bức xúc dư luận, tiềm ẩn việc mất an ninh trật địa bàn, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã chủ động đề xuất với Bộ GTVT bỏ trạm thu phí BOT Bờ Đậu trên tuyến quốc lộ 3 cũ; cho phép nhà đầu tư mở rộng, hoàn thiện đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đặt trạm thu phí ở đó. (Ảnh: Tuấn Hợp)

Ngày 5/12, trên địa bàn TP Hà Nội đã phát hiện vụ việc cháu Trần Nguyên K. (SN 2008), bị bạo hành nghiêm trọng bởi bố đẻ là Trần Hoài Nam (SN 1983) và mẹ kế là Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983), tạm trú tại nhà trọ tầng 3, ở Lạc Long Quân, quận Cầu Giấy. (Ảnh: Tiến Nguyên)
Ngày 5/12, trên địa bàn TP Hà Nội đã phát hiện vụ việc cháu Trần Nguyên K. (SN 2008), bị bạo hành nghiêm trọng bởi bố đẻ là Trần Hoài Nam (SN 1983) và mẹ kế là Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983), tạm trú tại nhà trọ tầng 3, ở Lạc Long Quân, quận Cầu Giấy. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào sáng 4/12 tại căn nhà trên đường Lạc Long Quân (phường 3, quận 11, TPHCM) khiến 3 người trong gia đình tử vong. (Ảnh: Thảo Trần)
Một vụ cháy lớn đã xảy ra vào sáng 4/12 tại căn nhà trên đường Lạc Long Quân (phường 3, quận 11, TPHCM) khiến 3 người trong gia đình tử vong. (Ảnh: Thảo Trần)

Khoảng hơn 9h sáng 7/12, hàng chục xe máy khi đi qua hầm chui Kim Liên (Hà Nội) đã bị ngã xe, đổ la liệt. Ghi nhận thực tế, mặt đường rất trơn, như được bôi mỡ. Suốt cả buổi sáng, việc đi qua hầm vẫn khó khăn và nguy hiểm. (Ảnh: Thu Phương)
Khoảng hơn 9h sáng 7/12, hàng chục xe máy khi đi qua hầm chui Kim Liên (Hà Nội) đã bị ngã xe, đổ la liệt. Ghi nhận thực tế, mặt đường rất trơn, như được bôi mỡ. Suốt cả buổi sáng, việc đi qua hầm vẫn khó khăn và nguy hiểm. (Ảnh: Thu Phương)

Một số tuyến phố trong kế hoạch lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên được giới thiệu là “bền 70 năm” đang trong tình trạng ngổn ngang vì thi công dở dang, thậm chí có nơi đã bong tróc, gạch mới lát vỡ vụn. (Ảnh: Xuân Ngọc)
Một số tuyến phố trong kế hoạch lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên được giới thiệu là “bền 70 năm” đang trong tình trạng ngổn ngang vì thi công dở dang, thậm chí có nơi đã bong tróc, gạch mới lát vỡ vụn. (Ảnh: Xuân Ngọc)

Một số đơn vị cảnh sát PCCC ở Hà Nội mới đây đã áp dụng sáng kiến cải biến xe máy thông thường thành xe chuyên phục vụ cứu hoả như một giải pháp ứng phó với các đám cháy xảy ra trong đường nhỏ, ngõ hẹp mà xe cứu hỏa lớn không thể tiếp cận. (Ảnh: Toàn Vũ)
Một số đơn vị cảnh sát PCCC ở Hà Nội mới đây đã áp dụng sáng kiến cải biến xe máy thông thường thành xe chuyên phục vụ cứu hoả như một giải pháp ứng phó với các đám cháy xảy ra trong đường nhỏ, ngõ hẹp mà xe cứu hỏa lớn không thể tiếp cận. (Ảnh: Toàn Vũ)

Đúng 13h30 chiều 6/12, Lễ tang Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung (phi công hi sinh ở Anh) được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Nhiều người đến viếng đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến ánh mắt ngây thơ của đứa con trai và người vợ đang mang bầu của Thiếu tá Trung. (Ảnh: Nguyễn Dương)
Đúng 13h30 chiều 6/12, Lễ tang Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung (phi công hi sinh ở Anh) được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Nhiều người đến viếng đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến ánh mắt ngây thơ của đứa con trai và người vợ đang mang bầu của Thiếu tá Trung. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Tối 6/12,triều cường tại các sông ở Sài Gòn vượt mức báo động 3 khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Đình Thảo)
Tối 6/12,triều cường tại các sông ở Sài Gòn vượt mức báo động 3 khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Đình Thảo)

Quang Phong (tổng hợp)