Bò tót nặng 700kg chết trong khu bảo tồn thiên nhiên

(Dân trí) - Con bò tót nặng khoảng 700kg được phát hiện chết từ khoảng 2 - 3 ngày trước trong khu vực Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Tối ngày 26/11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho hay, đơn vị này vừa phát hiện một con bò tót trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai bị chết.

Cá thể bò tót đực nặng khoảng 800 kg bị chết vì bệnh được phát hiện tháng 3/2016.
Cá thể bò tót đực nặng khoảng 800 kg bị chết vì bệnh được phát hiện tháng 3/2016.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai phát hiện một cá thể bò tót chết tại khoảnh 8, tiểu khu 147, ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Khám nghiệm ban đầu cho thấy, con bò tót bị chết là một cá thể bò đực, nặng khoảng 700 kg.

Tính đến thời điểm được phát hiện, cá thể bò tót này được xác định đã chết trước đó khoảng 2 đến 3 ngày, do đó một số bộ phận đã bị hoại tử.

Tiến hành giải phẩu cơ thể bò phát hiện bò tót bị nhiễm trùng, sưng hô hấp do dập phổi trái. Hiện nguyên nhân chết của bò tót đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo thống kê của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, trên địa bàn Khu bảo tồn hiện có 4, 5 đàn bò tót, mỗi đàn có số lượng từ 40-50 con.

Trước đó, tại khu vực Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cũng đã có 2 cá thể bò tót khác bị chết. Cụ thể, vào tháng 2/2016, một con bò tót đực nặng khoảng 200 kg sinh sống trong Khu bảo tồn đã bị 2 đối tượng ở xã Mã Đà bắn chết, xẻ thịt mang lên tỉnh Bình Phước bán. 1 tháng sau, lực lượng kiểm lâm cũng phát hiện một cá thể bò tót đực nặng khoảng 800 kg bị bệnh chết ở bìa rừng.

Vĩnh Thủy