PhotoStory

Bờ kè trăm tỷ dự tính xây một năm nhưng sau 4 năm vẫn "đắp chiếu"

Thực hiện: Bảo Kỳ

(Dân trí) - Bờ kè rạch Cái Sơn (Cần Thơ) được đầu tư hơn 314 tỷ đồng, thi công từ tháng 12/2019, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020 nhưng đến nay nhiều hạng mục vẫn "đắp chiếu".

Bờ kè trăm tỷ dự tính xây một năm nhưng sau 4 năm vẫn đắp chiếu - 1

Dự án kè chống sạt lở, xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn (gọi tắt là dự án kè rạch Cái Sơn), phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ nằm trong hợp phần biến đổi khí hậu, thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, cân đối nguồn vốn. 

Dự án do Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 314 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hơn 252 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 62 tỷ đồng.

Bờ kè trăm tỷ dự tính xây một năm nhưng sau 4 năm vẫn đắp chiếu - 2
Bờ kè trăm tỷ dự tính xây một năm nhưng sau 4 năm vẫn đắp chiếu - 3

Công trình được thi công từ năm 2019, dự kiến hoàn thành trong năm 2020 nhưng đến nay, nhiều gói thầu vẫn dở dang.  Phần kè tiếp giáp chợ An Bình (phường An Bình, quận Ninh Kiều) đã hoàn thiện từ lâu nhưng bờ bên kia thiết bị, nguyên vật liệu thi công để ngổn ngang. Nhiều hạng mục nằm "phơi mình" ngày này qua tháng khác. Bờ kè trăm tỷ đắp chiếu, dân ngán ngẫm mấy cái Tết rồi công trình chưa xong - 4

Khu vực bờ kè đang thi công nửa vời có khá đông dân cư. Cứ đến mùa triều cường, con trẻ, người lớn phải lội nước đi học, đi làm.

Bờ kè trăm tỷ dự tính xây một năm nhưng sau 4 năm vẫn đắp chiếu - 4
Bờ kè trăm tỷ dự tính xây một năm nhưng sau 4 năm vẫn đắp chiếu - 5

Trong ảnh, người dân chỉ cho phóng viên một đoạn của bờ kè triển khai từ lâu, hàng rào sắt cắm dọc mé sông do không được thi công kịp thời đã bị hoen gỉ. 

Bờ kè trăm tỷ dự tính xây một năm nhưng sau 4 năm vẫn đắp chiếu - 6

Tại đoạn khác, xe lu thi công bờ kè nằm trơ trọi một góc đường. 

Bờ kè trăm tỷ dự tính xây một năm nhưng sau 4 năm vẫn đắp chiếu - 7
Bờ kè trăm tỷ dự tính xây một năm nhưng sau 4 năm vẫn đắp chiếu - 8

Ông Nguyễn Văn Hoàng sống gần bờ kè cho biết, khoảng nửa năm nay ông không thấy ai làm ở công trình nữa, các vật liệu như ống đặt cống, cát, đá, gạch lát vỉa hè... để đó ngày qua ngày. 

"Vì đường nhỏ nên phương tiện chủ yếu là xe hai bánh. Xe cấp cứu không vào được, tới lúc cần đưa người thân đi bệnh viện chỉ còn cách đi xe máy. Nhìn về bờ đối diện người ta chạy xe bon bon chúng tôi thấy chạnh lòng lắm", ông Hoàng chia sẻ. 

Bờ kè trăm tỷ dự tính xây một năm nhưng sau 4 năm vẫn đắp chiếu - 9

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi, dự án kè rạch Cái Sơn có tổng chiều dài trên 2,8km, từ cầu Cái Sơn 1 (đường tỉnh 923, phường An Bình) đến cầu Sáu Bé (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy).

Đỉnh kè cao 2,8m, có hệ thống lan can, thu gom và thoát nước thải, chiếu sáng công cộng, vỉa hè, đường giao thông rộng rãi… nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn biến khó lường.

Bờ kè trăm tỷ dự tính xây một năm nhưng sau 4 năm vẫn đắp chiếu - 10

Tuyến kè được chia làm 3 giai đoạn tương ứng với 3 gói thầu. Trong báo cáo của chủ đầu tư, dự án khởi công xây dựng từ tháng 12/2019, thời gian hoàn thành vào cuối năm 2020. Sau đó trải qua nhiều lần gia hạn. Tính đến hết tháng 10, tỷ lệ chung toàn dự án đạt gần 84%. 

Lý giải việc công trình nhiều năm chưa hoàn thành, Chi cục Thủy lợi cho biết dự án này gặp nhiều khó khăn. Do công trình trải dài theo tuyến nên công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư khá lớn và mất nhiều thời gian (toàn tuyến có 249 hộ bị ảnh hưởng, trong đó, 41 hộ được hưởng chính sách tái định cư).

Bờ kè trăm tỷ dự tính xây một năm nhưng sau 4 năm vẫn đắp chiếu - 11

Dù đa phần người dân đồng thuận giao mặt bằng nhưng tại một số đoạn có hộ vẫn không chấp nhận cho đóng cọc, đổ bản đáy, tường kè… Ngoài ra, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư tăng hơn 30 tỷ đồng so với thời điểm áp giá năm 2020, 30 nền tái định cư vẫn chưa hoàn thiện.

 Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Cần Thơ cho biết, do hết thời gian thực hiện và giải ngân nên Chi cục đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND TP năm 2024, dự án được tiếp tục triển khai.