PhotoStory

Bộ đội dùng xe đạp thồ chuyển thực phẩm vào tận hẻm nhỏ cho người dân TPHCM

(Dân trí) - Các chiến sĩ Sư đoàn 5 sử dụng những chiếc xe đạp thồ chở đầy thực phẩm, luồn lách qua các hẻm nhỏ khó đi lại ở TPHCM để trao tới tay người dân.

Bộ đội dùng xe đạp thồ chuyển thực phẩm vào tận hẻm nhỏ cho người dân TPHCM - 1

Khi tăng cường nhân lực cho TPHCM, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) mang theo 27 chiếc xe đạp thồ. Số xe đạp thồ này được phân về các quận, huyện để hỗ trợ vận chuyển lương thực tới người dân trong thời gian siết chặt giãn cách xã hội. 

Bộ đội dùng xe đạp thồ chuyển thực phẩm vào tận hẻm nhỏ cho người dân TPHCM - 2

Những ngày qua, các chiến sĩ của Sư đoàn 5 sẽ chất hàng hóa lên những chiếc xe đạp thồ sau đó vận chuyển tới từng hộ dân sống trong hẻm nhỏ, nơi xe tải, xe ô tô không thể di chuyển vào được.

Bộ đội dùng xe đạp thồ chuyển thực phẩm vào tận hẻm nhỏ cho người dân TPHCM - 3

Quận Bình Thạnh được nhận 9 xe đạp thồ, sau đó phân bổ về các phường. "Mỗi lần chúng tôi có thể vận chuyển khoảng 300 kg hàng nhưng không mất đi tính cơ động khi gặp địa hình nhỏ hẹp, điều này rút ngắn thời gian đưa lương thực tới từng hộ dân", chiến sĩ Bùi Văn Vũ nói.

Bộ đội dùng xe đạp thồ chuyển thực phẩm vào tận hẻm nhỏ cho người dân TPHCM - 4
Bộ đội dùng xe đạp thồ chuyển thực phẩm vào tận hẻm nhỏ cho người dân TPHCM - 5

Mỗi kíp xe đạp thồ do 2 hoặc 3 chiến sĩ phụ trách, một người cầm lái điều khiển, những người khác hỗ trợ đẩy từ phía sau. Đây là loại xe đạp thồ được quân đội cải tiến để chuyên chở hàng hóa, có khung chắc chắn, tay lái trái nối dài và có đòn tựa giữa thân xe, giá treo bằng thép bản rộng được móc xích lớn để tải trọng hàng hóa được nhiều hơn.

"Khi mới sử dụng chưa quen thì hơi khó, nhưng sử dụng vài lần thì rất dễ điều khiển nhất là đi vào các con hẻm nhỏ", chiến sĩ Nguyễn Thúc Quốc Cường cho biết.

Bộ đội dùng xe đạp thồ chuyển thực phẩm vào tận hẻm nhỏ cho người dân TPHCM - 6

2 chiến sĩ vận chuyển gạo, rau củ... bằng xe đạp thồ tới các hộ dân sống trong hẻm 280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh. 

Bộ đội dùng xe đạp thồ chuyển thực phẩm vào tận hẻm nhỏ cho người dân TPHCM - 7

Các chiến sĩ thay nhau đưa các túi gạo, rau củ đặt trước cửa nhà của từng hộ dân, để họ tự tay ra nhận hàng, tránh tiếp xúc trực tiếp.

Bộ đội dùng xe đạp thồ chuyển thực phẩm vào tận hẻm nhỏ cho người dân TPHCM - 8

Sau khi đã trao hết số nhu yếu phẩm ở hẻm 280, các chiến sĩ quay về điểm tập kết hàng hóa tiếp tục chất hàng lên xe đạp thồ, đưa tới các hẻm khác.

Bộ đội dùng xe đạp thồ chuyển thực phẩm vào tận hẻm nhỏ cho người dân TPHCM - 9

Với sự trợ giúp của xe đạp thồ, các chiến sĩ liên tục vận chuyển hàng hóa từ hẻm này sang hẻm khác một cách dễ dàng.

Bộ đội dùng xe đạp thồ chuyển thực phẩm vào tận hẻm nhỏ cho người dân TPHCM - 10

Trong buổi sáng, hơn 200 phần nhu yếu phẩm, túi an sinh được các chiến sĩ vận chuyển bằng xe đạp thồ tới người dân sống ở các hẻm nhỏ trên địa bàn phường 2.

"Đợt trước thấy mấy anh bộ đội phải dùng xe đẩy hàng của siêu thị chở lương thực tới, xe nhỏ nên mỗi lần chỉ trao được mấy hộ nên các anh phải đi 3,4 lượt mới hết con hẻm. Mấy nay họ dùng xe này chở mỗi hẻm một đến hai xe là đủ cho mọi gia đình. Nhiều ngày nay, gia đình tôi được bộ đội tặng nhu yếu phẩm và đi chợ hộ nên nhà vẫn đủ thực phẩm", chị Trúc cho biết.

Bộ đội dùng xe đạp thồ chuyển thực phẩm vào tận hẻm nhỏ cho người dân TPHCM - 11

Sau gần 4 tiếng làm việc, hàng hóa trên xe thồ đã được chuyển tới các hộ dân, các chiến sĩ tranh thủ đi trao nốt những túi rau củ.

Bộ đội dùng xe đạp thồ chuyển thực phẩm vào tận hẻm nhỏ cho người dân TPHCM - 12

Sau khi trao hết nhu yếu phẩm đến người dân, một chiến sĩ chạy xe đạp thồ về nơi đóng quân để nghỉ trưa.

Bộ đội dùng xe đạp thồ chuyển thực phẩm vào tận hẻm nhỏ cho người dân TPHCM - 13

Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt của một chiến sĩ. Sư đoàn 5 hiện có gần 700 chiến sĩ tăng cường cho quận Bình Thạnh. Công việc chính của các chiến sĩ là vận chuyển nhu yếu phẩm, đi chợ hộ người dân, trực chốt kiểm soát.

Bộ đội dùng xe đạp thồ chuyển thực phẩm vào tận hẻm nhỏ cho người dân TPHCM - 14

Ngoài việc tận dụng phương tiện của quân đội, phường 2 còn tăng cường thêm xe máy, xe ba gác.... để vận chuyển nhu yếu phẩm tới người dân.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4