Bờ biển Cửa Đại sạt lở quá khả năng ứng phó của Hội An

(Dân trí) - Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 12 nên biển Cửa Đại có gió lớn cộng với triều cường đã gây ra những đợt sóng lớn tấn công ào ạt vào bờ biển này. Theo báo cáo của TP Hội An, có khoảng 1.100m bờ kè biển Cửa Đại bị sóng đánh sạt lở.

Chính quyền TP Hội An và tỉnh Quảng Nam đã bỏ ra cả trăm tỷ đồng để tạo bãi, giữ bờ nhưng chỉ qua một đợt mưa bão, bờ biển Cửa Đại lại bị sóng đánh ăn sâu vào trong, vượt qua những túi địa đã chắn trước đó để tạo bờ, chắn sóng.

Sóng biển đánh sâu vào đất liền
Sóng biển đánh sâu vào đất liền

Tại khu vực các khu nhà hàng ven biển, nơi được đầu tư khá lớn tiền của, công sức để làm kè, sóng lớn quét qua khiến nhiều nơi bị sạt lở nặng nề. Có điểm tạo thành những hàm ếch rộng.

Nhiều chủ nhà hàng ven biển chưa yên tâm với dự án làm kè của chính quyền cũng bỏ thêm nhiều tiền để làm thêm kè bằng cọc tre, bao cát… nhưng vẫn không thể ngăn được sự hung hãn của sóng dữ.

Nhiều nhà hàng đã đóng cửa, di dời đồ đạc vào bên trong tránh thiệt hại về tài sản.

Nhiều vị trí bị sóng đánh tan hoang
Nhiều vị trí bị sóng đánh tan hoang

Một vị trí ngay sát khu du lịch Palm Garden resort Hội An, sóng lớn đánh tan hoang kè biển và xâm thực sâu vào bờ, tạo thành một hàm ếch cao.

Ngày 9/11, có mặt tại vùng biển sạt lở, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch TP Hội An cho biết, tại khu vực Cửa Đại, trước thời điểm xảy ra lũ, bờ biển bị xâm thực sâu vào đất liền tại vị trí rừng dương liễu giáp phía Nam khu du lịch Vinpeal.

Những bao tải cát làm kè chắn sóng trước đó đã bị sóng đánh tan tành
Những bao tải cát làm kè chắn sóng trước đó đã bị sóng đánh tan tành

“Nhưng hiện trạng sáng nay do tác động của gió mùa Đông Bắc và của lũ thì tình hình đã rất khác: cửa biển mở mới rộng hơn so với trước đó; lượng cát bồi từ rừng dương hiện trạng ra phía biển khoảng 200m. Không thể tin nổi!”, ông Hùng nói.

Phó Chủ tịch TP Hội An cũng cho biết, tình trạng sạt lở trong mấy ngày vừa qua là quá lớn. Vệt sạt lở mới từ khách sạn Agribank kéo về phía Bắc khoảng hơn 400m, xâm thực sâu vào đất liền. Tình trạng vượt quá khả năng ứng phó của thành phố.

Bờ biển Cửa Đại bị sạt lở nặng

Tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào chiều ngày 7/11, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - ông Đinh Văn Thu có đề cập đến việc sạt lở bờ biển Cửa Đại và đề nghị trung ương giúp đỡ để địa phương khắc phục.

Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần có những giải pháp căn cơ hơn để giữ bờ biển Cửa Đại, giữ phố cổ Hội An trước biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Thủ tướng giao TP Hội An và tỉnh Quảng Nam khảo sát, báo cáo phương án khả thi nhất trình Chính phủ quyết định.

Một số hình ảnh bờ biển Cửa Đại bị sạt lở nặng được PV ghi nhận ngày 9/11.

Bờ biển bị sóng đánh tạo thành hàm ếch cao
Bờ biển bị sóng đánh tạo thành hàm ếch cao

Cây xanh, bờ tường ngã đổ
Cây xanh, bờ tường ngã đổ

Bờ biển Cửa Đại sạt lở quá khả năng ứng phó của Hội An - 6

Cây dương liễu không trụ nổi với sóng
Cây dương liễu không trụ nổi với sóng

Bờ biển Cửa Đại sạt lở quá khả năng ứng phó của Hội An - 8

Sóng đánh qua bờ kè bằng túi địa, lôi cát từ trong ra biển
Sóng đánh qua bờ kè bằng túi địa, lôi cát từ trong ra biển

Công Bính