1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Bình Chánh không lên thành phố là thiệt thòi cho TPHCM"

Q.Huy

(Dân trí) - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM cho rằng, với những tiềm năng, điều kiện vốn có, nếu Bình Chánh không lên thành phố sẽ là thiệt thòi cho cả TPHCM chứ không riêng huyện này.

Ngày 22/9, UBND huyện Bình Chánh phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức hội thảo về đề án đầu tư xây dựng huyện Bình Chánh thành quận hoặc thành phố thuộc TPHCM giai đoạn 2021-2030.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, chia sẻ, huyện rất quan tâm đến vấn đề phát triển thành thành phố trực thuộc TPHCM. Về mặt địa lý, huyện nằm ở cửa ngõ kết nối TPHCM với các tỉnh, thành khác, tuy nhiên, mỹ quan đô thị, hạ tầng của địa phương vẫn chưa phát triển xứng tầm.

"Tốc độ đô thị hóa của huyện quá nhanh, bình quân mỗi năm đón thêm 40.000 dân nhập cư. Huyện đang đối mặt với áp lực về hạ tầng giao thông, kỹ thuật, xã hội. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với huyện", Bí thư Huyện ủy Bình Chánh phân tích.

Bình Chánh không lên thành phố là thiệt thòi cho TPHCM - 1

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, tại hội thảo (Ảnh: Thanh An).

Huyện Bình Chánh có đặc thù là chia thành 3 khu rõ ràng là khu công nghiệp công nghệ cao, khu đô thị sáng tạo, đô thị thông minh và khu đô thị xanh. Trong quá trình nghiên cứu trở thành thành phố, Bình Chánh cần tính toán về mô hình nông nghiệp đô thị đối với các xã chưa đủ tiêu chuẩn lên phường.

Phát biểu tại hội thảo, KTS Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội kiến trúc sư TPHCM, đặt vấn đề, các đơn vị cần làm rõ, nếu Bình Chánh vẫn là huyện hay lên thành phố sẽ được gì và mất gì.

Vị chuyên gia phân tích, với tốc độ gia tăng dân số cơ học là 40.000 dân mỗi năm, chỉ cần 3 năm, huyện Bình Chánh sẽ có thêm 120.000 người. Huyện đang phải gánh hạ tầng, xã hội, văn hóa, giáo dục rất lớn nhưng với chiếc áo chật, nếu không có phương án giải quyết, địa phương sẽ phải tiếp tục gánh hàng loạt vấn đề trên về lâu dài.

KTS Nguyễn Trường Lưu nhắc lại việc hình thành thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức trước đây và đưa ra quan điểm, TPHCM cần có góc nhìn khác về câu chuyện phát triển huyện Bình Chánh. Cụ thể, huyện Bình Chánh có thể gộp với quận 7, khu đô thị Nam thành phố để trở thành một thành phố trực thuộc TPHCM.

Bình Chánh không lên thành phố là thiệt thòi cho TPHCM - 2

Các chuyên gia, nhà khoa học góp ý tại buổi hội thảo về đề án đưa Bình Chánh lên thành phố (Ảnh: Thanh An).

"Nếu không lên thành phố thì không chỉ là thiệt thòi của Bình Chánh mà còn là thiệt thòi cho TPHCM", Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TPHCM bày tỏ.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, góp ý, huyện Bình Chánh có nhiều điều kiện thuận lợi để lên thành phố. Với đặc trưng về vị trí địa lý, các cấu phần sẵn có, huyện còn dư địa để phát triển rừng trong một thành phố.

"Tuy nhiên, giao thông của địa phương còn yếu, môi trường ô nhiễm, tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng không bền vững. Điểm quan trọng là công tác thiết kế, quy hoạch để tránh trở thành tình trạng thập cẩm, hỗn độn", bà Thảo chia sẻ.