Biệt thự, nhà liền kề hàng chục tỷ thành khu ổ chuột

(Dân trí) - Nhiều năm qua, trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn còn tồn tại những khu biệt thự, nhà liền kề giá trị lên đến hàng chục tỉ đồng nhưng chủ bỏ không, trở thành chỗ ở tạm cho những người lao động thuê với giá rẻ, trong đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy và mỹ quan đô thị.


Khu nhà liền kề tại khu đô thị Yên Hòa dù xây dựng đã xong phần thô nhưng không được hoàn thiện đã hơn chục năm nay. Dãy nhà gồm 36 căn liền kề, mỗi căn rộng khoảng 60m2.

Khu nhà liền kề tại khu đô thị Yên Hòa dù xây dựng đã xong phần thô nhưng không được hoàn thiện đã hơn chục năm nay. Dãy nhà gồm 36 căn liền kề, mỗi căn rộng khoảng 60m2.


Hiện tại, hầu hết 36 căn liền kề đã được những người lao động ở khắp nơi về thuê ở kín.

Hiện tại, hầu hết 36 căn liền kề đã được những người lao động ở khắp nơi về thuê ở kín.


Ở quanh khu nhà liền kề này, những cuộn dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, bấu víu tạm bợ vào cột điện, từng bó rủ xuống đường gây mất an toàn, nguy hiểm cho người dân sinh sống quanh khu vực.

Ở quanh khu nhà liền kề này, những cuộn dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, bấu víu tạm bợ vào cột điện, từng bó rủ xuống đường gây mất an toàn, nguy hiểm cho người dân sinh sống quanh khu vực.


Hệ thống điện ở trong những căn nhà liền kề cũng chằng chịt, tạm bợ không kém gì bên ngoài, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Hệ thống điện ở trong những căn nhà liền kề cũng chằng chịt, tạm bợ không kém gì bên ngoài, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.


Ngay ngoài cửa những căn nhà lụp xụp này là đủ loại phế liệu dễ cháy như túi nylon và các tấm gỗ, những bộ bàn ghế bị bỏ đi....vây kín quanh các lối đi.

Ngay ngoài cửa những căn nhà lụp xụp này là đủ loại phế liệu dễ cháy như túi nylon và các tấm gỗ, những bộ bàn ghế bị bỏ đi....vây kín quanh các lối đi.

Trong những căn phòng chất đầy các vật dụng của đội thợ xây quanh các công trình xây dựng lân cận, được treo tạm bợ trên tường.
Trong những căn phòng chất đầy các vật dụng của đội thợ xây quanh các công trình xây dựng lân cận, được treo tạm bợ trên tường.
Tất cả khoảng trống trong căn phòng đều được dùng để treo quần áo
Tất cả khoảng trống trong căn phòng đều được dùng để treo quần áo
Xe cải tiến cũng được cất gọn trong khu nhà liền kề.
Xe cải tiến cũng được cất gọn trong khu nhà liền kề.

Bà Nguyễn Thị T (57 tuổi, quê Hải Dương) cho biết: “Tôi vừa lên Hà Nội được gần 1 tháng, nhiệm vụ của tôi là nấu cơm cho khoảng 20 thợ xây. Ở đây hầu hết đã được công nhân thuê ở kín rồi. Bên phía chủ thầu thuê cho chúng tôi ở đây để đến công trình cho gần. Tuy không được thoải mái vì ở với rất đông người, nhưng không mất tiền thuê nhà nên chúng tôi chấp nhận vậy”.

Bà Nguyễn Thị T (57 tuổi, quê Hải Dương) cho biết: “Tôi vừa lên Hà Nội được gần 1 tháng, nhiệm vụ của tôi là nấu cơm cho khoảng 20 thợ xây. Ở đây hầu hết đã được công nhân thuê ở kín rồi. Bên phía chủ thầu thuê cho chúng tôi ở đây để đến công trình cho gần. Tuy không được thoải mái vì ở với rất đông người, nhưng không mất tiền thuê nhà nên chúng tôi chấp nhận vậy”.


Được biết, một bên là khu nhà của các cán bộ ngành công an, một bên là khu biệt thự cao cấp.

Được biết, một bên là khu nhà của các cán bộ ngành công an, một bên là khu biệt thự cao cấp.

Quân Đỗ