1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Biên phòng Khánh Hòa cứu một ngư dân bị đuối nước khi chạy bão

Viết Hảo

(Dân trí) - Sáng 28/10, Đại tá Trần Thanh Hà, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa cứu thành công một ngư dân bị đuối nước khi đi tránh bão.

Biên phòng Khánh Hòa cứu một ngư dân bị đuối nước khi chạy bão - 1

Lồng bè nuôi trồng thủy sản trên Vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa sáng 28/10

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 11h ngày 27/10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa nhận được thông tin tàu cá KH-06731 TS do ông Huỳnh Thảo (trú xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, bị nạn trên đường chạy tránh bão.

Khi đến khu vực biển Lỗ Gũ thuộc Đầm Môn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) thì tàu cá này bất ngờ bị vướng dây, mất khả năng điều động. Lúc này anh Nguyễn Văn Lương  (SN 1984, trú xã Vạn Lương) đã lặn xuống để gỡ dây thì bị đuối nước.

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa  đã chỉ đạo Đồn biên phòng Đầm Môn (huyện Vạn Ninh) điều động một ca nô và 3 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cứu nạn.

Lực lượng biên phòng đã tiếp cận, ứng cứu anh Lương thành công và tiến hành sơ cứu ban đầu. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện khu vực để theo dõi, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan đến tàu cá BĐ 96388TS có 12 lao động bị chìm ngoài khơi Khánh Hòa, hiện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các cơ quan liên quan tìm kiếm, cứu nạn.

Trước đó vào khoảng 13h ngày 27/10, tàu cá Bình Định kể trên đang trên đường chạy vào Cam Ranh (Khánh Hòa) để tránh trú bão thì bất ngờ bị phá nước và chìm tại tọa độ 12043’N – 111027’E (cách Cam Ranh khoảng 130 hải lý về phía đông). Đến 13h30 cùng ngày, một tàu cá Bình Định khác đã tiếp cận tàu cá bị nạn. Tuy nhiên, đến trưa nay 28/10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa  cho biết vẫn chưa tìm thấy 12 thuyền viên trên tàu.

Dòng sự kiện: Cơn bão số 9