Bí thư xã bị cảnh cáo vì khai man hồ sơ

(Dân trí) - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hùng vừa bị Thành ủy thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt đảng.

Theo đó, người bị thi hành kỷ luật là ông Văn Đình Tuyên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hùng. Ông Tuyên bị kỷ luật vì kê khai không đúng về trường hợp bị thương và thời gian bị thương để lập hồ sơ hưởng chế độ thương binh.

Được biết, hiện nay, ông Văn Đình Tuyên đã làm đơn xin nghỉ chờ vì lý do sức khỏe. Trước đó, người dân Quảng Hùng đã từng tố cáo về việc ông Văn Đình Tuyên (khi đó đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng), làm giả hồ sơ để nhận chế độ thương binh.

Ngoài ra, ông Tuyên còn bị tố cáo khai man tuổi đời và thành tích để làm Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thời điểm trước, khi xã Quảng Hùng còn trực thuộc huyện Quảng Xương (xã Quảng Hùng mới được sáp nhập về thành phố Sầm Sơn - PV), đoàn thanh tra huyện Quảng Xương đã vào cuộc xác minh vi phạm của ông Tuyên. Thấy việc làm của mình sai lầm nên ông Tuyên không nhận Huy chương và tiền thưởng của Nhà nước. Thời điểm đó, ông Tuyên bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Vừa qua, Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn cũng đã ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đảng đối với ông Lê Anh Quyết, Phó bí thư - Chủ tịch UBND phường Trường Sơn; ông Trịnh Tứ Khoa - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Sơn bị khiển trách; 2 cán bộ địa chính là ông Nguyễn Văn Hùng và ông Đỗ Văn Châu bị kỷ luật cảnh cáo.

Duy Tuyên