Bí thư Gia Lai: Không để xảy ra tình trạng một tỉnh 2 chính sách
(Dân trí) - Ngày 22/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 - kỳ họp thường lệ đầu tiên sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động.
Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thảo luận các vấn đề quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ thu - chi ngân sách, đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội.
Đồng thời, thảo luận, xem xét các tờ trình liên quan đến mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cấp tỉnh, cấp xã sau khi sắp xếp.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp (Ảnh: Công Sơn).
Ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, cho biết trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, nhưng bằng sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt được những kết quả tích cực.
Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng gần 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng hơn 4,4%; công nghiệp và xây dựng tăng hơn 10%; dịch vụ tăng hơn 7,6%; thu ngân sách đạt 57% dự toán năm, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm 2024.
Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Hoạt động sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực còn khó khăn. Tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm. Một số cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ.
Ông Rah Lan Chung yêu cầu đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để thảo luận, quyết định đúng và trúng các chính sách quan trọng, cấp bách.
Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh, cần phân tích rõ nguyên nhân tồn tại, đưa ra giải pháp khả thi, tận dụng hiệu quả tiềm năng, giữ vững ổn định kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm nay.

Ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: Công Sơn).
Chỉ đạo tại kỳ họp, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, khẳng định tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển với tâm thế mới, có nhiều dư địa nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Vì vậy, ông kêu gọi mỗi cán bộ, đại biểu cần nhận thức rõ vai trò, vị trí và sứ mệnh của mình trước cử tri, trước lịch sử.
“Tôi tin rằng Gia Lai mới sẽ sớm tạo ra những bước đột phá, đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững”, ông Dũng nhấn mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng yêu cầu khẩn trương giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội cụ thể cho 77 xã, phường trên địa bàn Gia Lai (cũ) và cho các sở, ban, ngành của tỉnh trên nguyên tắc đảm bảo “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.
“Kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các nghị quyết thay thế, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; không để xảy ra tình trạng chồng chéo, một tỉnh hai chính sách hoặc khoảng trống pháp lý, gây gián đoạn, bất cập trong triển khai nhiệm vụ. Nhất là các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quản lý ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội”, ông Dũng nhấn mạnh.