1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Bí thư Bình Định: "Việc tưởng chừng quá khó, không thể làm được vẫn xong"

Doãn Công

(Dân trí) - Dự án tiêu thoát lũ sông Dinh ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phải giải tỏa trắng 360 hộ dân, 12 tổ chức, hàng trăm ngôi mộ, tưởng chừng không thể làm được nhưng đã hoàn thành trước 7 tháng.

Dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh nằm tại phường Nhơn Bình và Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, được khởi công vào tháng 3/2022 và hoàn thành vào tháng 12/2024, vượt tiến độ 7 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Việc hoàn thành dự án này giúp giảm thiểu nguy cơ lũ lụt cho các khu đô thị vùng ven trung tâm thành phố Quy Nhơn, mang lại lợi ích cho hàng chục nghìn hộ dân.

Bí thư Bình Định: Việc tưởng chừng quá khó, không thể làm được vẫn xong - 1

Công trình tiêu thoát lũ sông Dinh (Ảnh: Doãn Công).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dự án có điểm đầu từ đập Phú Xuân, thuộc phường Nhơn Phú đến tràn Quy Nhơn 1, thuộc phường Nhơn Bình, với chiều dài hơn 3km, đi qua nhiều khu dân cư.

Đến nay, công trình đã hoàn thành không chỉ giải quyết tình trạng ngập lụt cho hàng chục nghìn hộ dân ven thành phố Quy Nhơn, mà còn hồi sinh sông Dinh, tạo ra diện mạo đô thị mới khang trang.

Ông Lê Lưu (58 tuổi), cư dân khu vực 6, phường Nhơn Phú, chia sẻ niềm vui: "Trước đây, mưa lớn là ngập hết đồng ruộng, chia cắt khu dân cư, lũ lớn còn tới gần nóc nhà. Giờ thoát cảnh "uống" nước lũ rồi, nhân dân ở đây ai cũng mừng ghê lắm".

Bí thư Bình Định: Việc tưởng chừng quá khó, không thể làm được vẫn xong - 2
Người dân phấn khởi vì không còn cảnh phải chạy lũ khi mùa mưa đến (Ảnh: Doãn Công).

"Trước đây mùa nắng mùi hôi thối bốc lên từ sông, mùa mưa mất ăn mất ngủ vì luôn trong tâm thế chuẩn bị đồ đạc để chạy lũ. Nay thoát cảnh đó rồi, giờ đây hai bên bờ kè sông Dinh nhà nước đầu tư đồng bộ đường giao thông nội bộ, vỉa hè, trồng cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước rất đẹp. Buổi sáng rồi chiều tối, người dân đi bộ tập thể dục đông vui lắm", ông Nguyễn Văn Hưu (55 tuổi), cư dân khu phố 2, phường Nhơn Bình, chia sẻ.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết, trước đây dòng sông Dinh bị xâm lấn nghiêm trọng, có đoạn bị lấn chiếm chỉ còn 1m, không thể thoát lũ. Mỗi khi mưa lớn khiến nhiều khu vực ở phường Nhơn Bình, Nhơn Phú,… chìm trong biển nước.

"Cảnh người dân leo lên ngọn cây, nóc nhà để kêu cứu, lãnh đạo thì bất lực, ám ảnh tôi đến bây giờ. Vì vậy, muốn người dân thoát cảnh chạy lũ bằng mọi giá phải nạo vét, trả lại dòng tiêu thoát lũ cho sông Dinh", ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng, khó khăn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng, vì vướng giải tỏa gần 400 hộ dân, tổ chức và hàng trăm ngôi mộ ở dọc sông Dinh. Khi triển khai dự án phát sinh nhiều khiếu kiện liên quan đến việc đền bù thiếu minh bạch, không công bằng.

"Những việc tưởng chừng quá khó, không thể làm được nhưng vẫn xong. Nhìn lại sông Dinh bây giờ nhiều người chưa dám tin, lòng sông mở rộng, xây kè kiên cố tạo ra không gian đô thị khang trang. Không còn cảnh nhếch nhác, ô nhiễm ven sông, người dân rất phấn khởi", Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nói.

Bí thư Bình Định: Việc tưởng chừng quá khó, không thể làm được vẫn xong - 3
Dự án tưởng như không làm được vì vướng giải phóng mặt bằng lớn nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Tô Tấn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh - đơn vị chủ đầu tư, dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh có tổng mức đầu tư hơn 316 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách tỉnh.

Mục tiêu dự án nhằm trực tiếp bảo vệ khu dân cư, đô thị và sản xuất được đảm bảo an toàn, hạn chế các thiệt hại do lũ gây ra. Đồng thời, cải tạo môi trường sinh thái và cảnh quan đô thị, kết hợp giao thông.

"Khó khăn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng nhưng UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện rất tốt. Cùng với đó, sự đồng thuận, hy sinh của người dân góp phần giúp dự án hoàn thành vượt tiến độ đề ra", ông Tô Tấn Thi khẳng định.