1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bé gái 14 tháng tuổi bị sặc cơm, tử vong tại điểm giữ trẻ tự phát ở TPHCM

An Huy

(Dân trí) - Trong lúc ăn trưa ở điểm giữ trẻ tự phát tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (TPHCM), bé gái 14 tháng tuổi không may bị sặc cơm tử vong.

Ngày 22/2, Công an quận 12 đang tạm giữ người phụ nữ tên Phương (36 tuổi) để điều tra vụ bé gái 14 tháng tuổi bị sặc cơm tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, Phương thuê phòng trọ trong hẻm trên đường Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp (quận 12) ở và nhận giữ trẻ cho một số công nhân.

Trưa 21/2, bé T.N. (14 tháng tuổi) được Phương đút cơm cho ăn. Trong lúc ăn, bé gái bất ngờ bị sặc, khó thở.

Bé gái 14 tháng tuổi bị sặc cơm, tử vong tại điểm giữ trẻ tự phát ở TPHCM - 1

Căn phòng trọ xảy ra vụ việc (Ảnh: An Huy).

Phương nhờ hàng xóm lái xe máy đưa bé N. lên Bệnh viện quận 12 cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Công an phường Tân Thới Hiệp và Công an quận 12 đã đến khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ UBND phường Tân Thới Hiệp cho biết Phương trước đây là giáo viên giữ trẻ tại một trường mầm non trên địa bàn. Dịch Covid-19, Phương nghỉ làm và nhận giữ trẻ cho một số người quen đến nay.

Trong lúc đang giữ 4 em bé thì không may xảy ra vụ việc đau lòng. Cha mẹ của bé N. đều là công nhân và đang ở trọ trên địa bàn phường Hiệp Thành.

"Phương thương các cháu lắm, trông rất đàng hoàng nên ai cũng quý mến, không ngờ xảy ra vụ việc đau lòng", một người dân địa phương nói.