1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắt nhóm cờ bạc công nghệ cao tại khách sạn

(Dân trí) - Thủ đoạn của nhóm cờ bạc "công nghệ" cao này là thuê nhà nghỉ, khách sạn để giao dịch qua mạng. Không chỉ cá độ các giải bóng đá quốc tế lớn như Ngoại hạng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Brazil, Mỹ... đường dây này còn "bắt" cả giải tennis, bóng bầu dục...

Ngày 30/5, công an quận Hai Bà Trưng cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khoa (SN 1983, ở phố Hàng Khoai, quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Đạt Anh (SN 1985, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1985,  phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa) về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, rạng sáng ngày 24/5 tại khách sạn Legand ở khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, lực lượng nghiệp vụ bất ngờ ập vào một phòng khách thuê ở và bắt quả tang Nguyễn Duy Khoa đang đặt tiền cá độ qua máy vi tính xách tay.

Bắt nhóm cờ bạc công nghệ cao tại khách sạn - 1
Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Đạt Anh cùng tang vật vụ án tại cơ quan công an

Tại hiện trường, cơ quan cơ quan công an thu giữ một máy tính xách tay, xe máy Spacy, 2 điện thoại và hơn 7 triệu đồng. Lúc bị bắt giữ, trong máy tính của Khoa cá độ tới hơn 330 triệu đồng và đã thắng gần 95 triệu đồng. Từ lời khai của Khoa, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quốc tế tại Hà Nội là Nguyễn Đạt Anh khi đối tượng này đang trên đường mang 50 triệu đồng để thanh toán cho Khoa.

Chiếc xe máy SH cùng 2 điện thoại điện thoại di động của Đạt Anh cũng bị thu giữ.

Cơ quan công an làm rõ, Đạt Anh là người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quốc tế kể trên. Đối tượng này nắm máy chủ mạng Ibet888 và Sbotbet. Cũng trong ngày 24/5, Đối tượng tiếp theo của đường dây cá độ là Thắng đã bị bắt giữ cùng với xe SH, 33 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thủ đoạn là thường thuê nhà nghỉ, khách sạn để vào mạng Internet tiến hành giao dịch. Ngoài những giải bóng đá quốc tế lớn như Ngoại hạng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy... đường dây cá độ còn chơi cả bóng đá giải ở Brazil, Mỹ, tennis, bóng bầu dục...

Mọi thủ tục thanh toán đều qua điện thoại và hay tại chính các khách sạn nhà nghỉ đắt tiền nên cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn để bắt quả tang. Theo quy ước, tiền đặt cược là đồng đô la, mọi thủ tục đặt cược đều phải xong trước 12h trưa hàng ngày. Đạt Anh sẽ "chốt" các máy tham gia cá cược.

Đến khoảng 5 - 6h chiều, các bên cá cược sẽ điện thoại thông báo máy mình "âm" hoặc "dương" bao nhiêu. Sau đó, con bạc hẹn nhau tới các địa điểm để nhận tiền được hoặc trả tiền thua cho Đạt Anh. Điều đáng nói, các đối tượng bị bắt trong đường dây cá độ cỡ bự kể trên đều sinh ra trong gia đình khá giả, đều được học hành đến nơi, đến chốn. Riêng  Khoa từng du học ở Trung Quốc.

Phúc Hưng