Hà Tĩnh:

Bắt nghi can sát hại thiếu nữ mất tích bí ẩn

(Dân trí) - Ngày 22/8, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn cho biết, thi thể được tìm thấy tại khu vực Rú Truông (xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) chính là cô gái Thái Thị Mai bị mất tích từ 3 tuần trước.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 21/8, người dân khu vực xóm 2, xã Sơn Lễ phát hiện thi thể một nạn nhân nữ đang trong tình trạng phân hủy. Nghi ngờ đây chính là em Thái Thị Mai ở xã Sơn Trung (cách nơi phát hiện thi thể chừng 500m) đã mất tích một cách bí ẩn từ 3 tuần trước, cơ quan chức năng đã mời gia đình em Mai đến nhận diện.

Thái Thị Mai mất tích trước đó gần 3 tuần, nay được xác định đã bị sát hại
Thái Thị Mai mất tích trước đó gần 3 tuần, nay được xác định đã bị sát hại

Qua khám nghiệm tử thi, lấy mẫu ADN và nhận định của gia đình, lực lượng chức năng xác định xác chết được phát hiện vào chiều 21/8 chính là nạn nhân Thái Thị Mai (SN 1993, trú ở xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Nhận định đây là một vụ án giết người, ngay trong đêm 21/8, cơ quan điều tra đã quyết tâm truy tìm hung thủ. Cơ quan điều tra đã từng bước khoanh vùng, sàng lọc những đối tượng khả nghi liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, Công an huyện Hương Sơn xác định nghi can sát hại em Mai là Phạm Đình Đương (SN 1993, trú tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Được biết nghi can Đương từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc.

Xuân Sinh