1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 21,7 kg rùa và hơn 7kg tê tê

(Dân trí) - Ngày 17/01/2011, Đội Kiểm lâm cơ động, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát chống buôn lậu thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) bắt giữ 21,7 kg rùa và hơn 7kg tê tê.

Lực lượng công an và kiểm lâm cho biết, khi công an và kiểm lâm ra tín hiệu dừng xe, người lái chiếc xe mang biển kiểm soát Lào Un 33 57 đã rú ga bỏ chạy. Thấy xe ô tô rẽ về hướng Thị xã Hồng Lĩnh chạy theo QL8A, các lực lượng vừa truy đuổi vừa gọi điện đề nghị Kiểm lâm Hồng Lĩnh phối hợp vây bắt.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 21,7 kg rùa và hơn 7kg tê tê - 1

Chiếc xe mang biển soát Lào vận chuyển động vật quý hiếm bị bắt giữ

Đến 15h cùng ngày, khi chiếc xe ô tô này chạy đến Km03, QL8A đoạn qua phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh) đã bị kẹp giữa vòng vây. Kiểm tra xe ô tô khách do lái xe Nguyễn Văn Hoàng (trú tại Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), các cơ quan chức năng phát hiện trong xe chở 20 con rùa đá (nặng 21,7kg), 2 con tê tê (nặng hơn 7kg) và nhiều  động vật quý hiếm khác.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 21,7 kg rùa và hơn 7kg tê tê - 2
21,7 kg rùa, hơn 7 kg tê tê và nhiều động vật quý hiếm khác

Ông Nguyễn Mậu Đại, Đội phó Đội Kiểm lâm cơ động cho biết: “Bước đầu, chúng tôi đang lập hồ sơ, giữ phương tiện, tang vật. Khi đầy đủ các thủ tục hồ sơ liên quan chúng tôi sẽ chuyển lên CQĐT khởi tố hình sự”.

Còn Trung tá Nguyễn Trung Quyền, Đội trưởng Đội Cảnh sát chống buôn lậu (PC46) cho hay, thời điểm giáp Tết, tình hình buôn lậu diễn biến hết sức phức tạp. Hàng hóa chủ yếu vận chuyển qua Hà Tĩnh từ Cửa khẩu Cha Lo theo đường Hồ Chí Minh.

Văn Dũng - Đặng Tài