Vĩnh Phúc:

Bắt chước video trên Tiktok, 4 nam sinh cấp 2 ra cao tốc ném đá vào ô tô

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Sau khi xem video trên mạng xã hội Tiktok, 4 nam sinh cấp 2 rủ nhau ra cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa phận huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), ném đá vào xe ô tô.

Bắt chước video trên Tiktok, 4 nam sinh cấp 2 ra cao tốc ném đá vào ô tô - 1

Cơ quan công an xác định việc xe ô tô bị ném đá khi di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai do 4 học sinh cấp 2 trên địa bàn gây ra (Ảnh: Công an cung cấp).

Trao đổi với PV Dân trí sáng 28/6, một lãnh đạo Công an huyện Tam Dương cho biết, đơn vị vừa làm rõ việc 4 học sinh cấp 2 có hành động ném đá vào các xe ô tô chạy trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai trong suốt thời gian vừa qua.

Trước đó, ngày 22/6, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của anh V.X.C. (36 tuổi, ở xã An Hòa, huyện Tam Dương) về việc khoảng 7h15 sáng cùng ngày, khi lái ô tô trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì bị người lạ ném đá làm hỏng kính chắn gió phía trước.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tam Dương đã tập trung lực lượng, phối hợp công an các xã, thị trấn nơi có tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy qua để xác minh, làm rõ.

Từ chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định, vụ việc này do một nhóm học sinh cấp 2 ở trên địa bàn huyện thực hiện, gồm các em: L.T.T., L.T.G., N.Đ.D. và K.T.T.

Bắt chước video trên Tiktok, 4 nam sinh cấp 2 ra cao tốc ném đá vào ô tô - 2

Hình ảnh 4 nam sinh thực nghiệm hiện trường việc ném đá vào ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, theo vị lãnh đạo này, bước đầu, cơ quan công an xác định em L.T.T. là người đầu tiên có ý định thực hiện hành vi nguy hiểm này. Được nghỉ hè ở nhà và có nhiều thời gian rảnh rỗi, T. đã mượn điện thoại của bố mẹ vào mạng xã hội Tiktok. Khi xem các video trên Tiktok, T. thấy vui và hứng thú nên rủ các bạn lên đường cao tốc ném đá vào các xe ô tô.

"Đến thời điểm bị lực lượng công an phát hiện, nhóm của T. đã 6 lần ra cao tốc ném đá vào xe ô tô. Do các cháu học sinh còn nhỏ tuổi nên lực lượng chức năng chỉ thông báo vụ việc về gia đình, nhà trường để cùng phối hợp quản lý, giám sát chặt chẽ, tránh trường hợp các cháu tiếp tục tái phạm trong thời gian tới" - vị lãnh đạo thông tin thêm.