1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Một lái xe bị thương vì bị ném đá trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(Dân trí) - Một viên đá nặng chừng nửa cân đã được dùng để ném trực diện vào đầu xe khiến lái xe đang lưu thông trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội bị thương. Thời điểm đó, trên xe có hơn 30 hành khách, ai cũng hoảng sợ.

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện hãng xe khách Anh Huy xác nhận: đơn vị đang rất hoang mang trước việc một chiếc xe khách của hãng vừa bị ném đá trên cao tốc. Vụ việc xảy ra vào lúc 19h20 tối hôm qua (18/10), đã khiến lái xe Lê Thế Tiến (sinh năm 1978) bị thương nặng ở tay trái.

Ông Khúc Hữu Thanh Hải, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và thương mại Anh Huy cho biết: Lái xe Tiến đang điều khiển xe khách có BKS 29B-140.91, chạy theo lộ trình Hà Nội đi Hải Phòng trên cao tốc. Đến địa phần cầu vượt Yên Mỹ (thuộc tỉnh Hưng Yên) thì bị một viên đá nặng hơn nửa cân “tấn công” trực tiếp về vị trí lái xe đang cầm lái. Viên đá “ khủng” làm vỡ mặt kính trước ngay vị trí lái rồi văng vào tay lái xe khiến người này bị thương , máu chảy nhiều. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lái xe đã phải ngừng làm việc và được đưa vào viện xử lý vết thương. Lúc đó trên xe có hơn 30 hành khách. Công ty đã phải cho xe tăng cường lên cao tốc để sang khách đưa về đến bến.

Vị trí chiếc xe khách Anh Huy bị ném đá trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Vị trí chiếc xe khách Anh Huy bị ném đá trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đáng chú ý, xe lúc bị ném đá đang chạy với tốc độ cao hơn 100km/h , nếu lái xe không làm chủ được tay lái cho xe dừng đúng kỹ thuật thì nguy cơ xảy ra mất lái và gây tai nạn rất cao. May mắn nữa là viên đá trúng tay chứ không trúng đầu lái xe nếu không thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Ghi nhận của PV Dân trí, chiếc xe khách Anh Huy BKS 29B-140.91 còn rất mới, kính mặt trước rất dày loại 2 lớp. Khi bị viên đá tấn công kính bị vỡ kiểu tạo ra lỗ thủng chứ không kiểu vỡ vụn. Trên ghế ngồi của lái xe có rất nhiều mảnh kính vỡ. Lái xe bị thương ở tay trái.

xe-khach-bi-nem-da-2-1476851804891

Lái xe Tiến bị thương khá sâu ở tay trái

Hành khách trên xe phản ánh: xe đang chạy với tốc độ cao thì nghe tiếng động lớn, sau đó họ mới biết là lái xe bị ném đá bị thương. Tay trái của lái xe chảy ra nhiều máu khiến phải dừng hành trình. Mọi người trên xe hoảng hốt và lo sợ vô cùng, cho đến khi được đưa sang xe khác vẫn không hết hoang mang.

Đại diện hãng xe Anh Huy cũng đặt nghi vấn đây không chỉ là một vụ ném đá trên cao tốc đơn thuần mà có yếu tố cạnh tranh lẫn nhau. Phía hãng xe đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ, đề nghị ban quản lý cao tốc Hải Phòng- Hà Nội tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến để đảm bảo tính mạng cho người dân và lái xe khi tham gia cao tốc. Nếu đơn vị này không quản lý được các đối tượng này thì phải tạm thời cắm cảnh báo nguy hiểm để người tham gia giao thông có biện pháp phòng ngừa.

Chiếc xe khách bị tấn công
Chiếc xe khách bị tấn công

Trả lời về vụ việc, ông Trần AnhTú - Giám đốc Ban quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết: Khi nhận được thông tin, ban quản lý đã có mặt để sơ cứu cho lái xe bị thương, điện báo cho công an huyện Yên Mỹ lên hiện trường làm việc. Hiện đơn vị cũng đang có những biện pháp để ngăn chặn tình trạng này.

Thu Hằng