Quảng Ninh:

Bão xô đổ cột ăng ten thu phát truyền hình cao 52m

(Dân trí) - Bão Hải Yến đổ bộ vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, một số tàu thuyền bị chìm và hàng ngàn cây xanh bị bật gốc, gãy cành. Đăc biệt, bão đã xô đổ, làm hư hại cột ăng ten cao 52m của Đài PT-TH Uông Bí.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Phái - Giám đốc Đài PT-TH Uông Bí - xác nhận cột ăng ten cao 52m của Đài PT-TH TP Uông Bí vừa bị bão Hải Yến tàn phá làm đổ gãy hư hỏng hoàn toàn. Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo UBND TP Uông Bí đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế tại việc đổ gãy cột ăng ten thu phát truyền hình này để tìm phương án giải quyết sự cố.
 
Thiệt hại sau bão tại TP Uông Bí (Ảnh: Thu Hằng)

Thiệt hại sau bão tại TP Uông Bí (Ảnh: Thu Hằng)

Ông Phái cho biết, cột ăng ten của Đài được lắp đặt từ năm 2008 với mục đích phục vụ việc thu phát các chương trình truyền thanh, truyền hình cả nước. Giá trị tại thời điểm lắp đặt vào khoảng 40 triệu đồng.

“Cột ăng ten này đã bị hư hỏng do bão nên chúng tôi đã báo cáo lên thành phố và tỉnh xin phương án lắp cột ăng ten thu phát mới. Dự kiến chi phí lắp đặt cột ăng ten mới vào khoảng 300 triệu đồng” - ông Phái khẳng định.

Cột ăng ten thu phát truyền thanh truyền hình TP Uông Bí bị bão Hải Yến đánh sập rạng sáng 11/11
 
(Ảnh: Thu Hằng)

(Ảnh: Thu Hằng)
 
Cột ăng ten thu phát truyền thanh truyền hình TP Uông Bí bị bão Hải Yến đánh sập rạng sáng 11/11
Cột ăng ten thu phát truyền thanh truyền hình TP Uông Bí bị bão Hải Yến đánh sập rạng sáng 11/11
 
Cho biết về ảnh hưởng của việc gãy cột ăng ten sẽ khiến việc theo dõi thông tin về tình hình bão của địa phương gặp khó khăn, ông Phái khẳng định, chỉ mất tạm thời các chương trình tiếp sóng về truyền thanh truyền hình cả nước chứ các chương trình nội bộ không bị ảnh hưởng gì. “Sau khi được duyệt đề xuất, việc lắp đặt cột ăng ten mới sẽ được thực hiện nhanh chóng, nhằm đáp ứng nhu cầu nghe xem của nhân dân thành phố”, ông Phái cho biết.
 
Khu danh thắng Yên Tử mất điện hoàn toàn
 
Cùng diễn biến của bão Hải Yến gây ảnh hưởng trên địa bàn, ông Nguyễn Trung Hải - Giám đốc BQL Di tích Danh thắng Yên Tử - cho biết thêm, từ hơn 2h sáng nay, do gió bão rất mạnh đã làm đứt đường dây điện 35kv dẫn điện vào khu di tích danh thắng Yên Tử, khiến khu vực này bị mất điện hoàn toàn. Ngoài ra, xung quanh khuôn viên Yên Tử cũng có nhiều biển hiệu quảng cáo bị gió bão đánh tả tơi, hư hại khá nghiêm trọng, cùng đó là khoảng 500 cây keo rừng khu vực chính và lân cận Yên Tử đã bị gió bão đánh đổ, gãy cành làm ảnh hưởng đến một số sinh hoạt đi lại cho người dân địa phương.

Đến 10h30, TP Uông Bí đã khắc phục nguồn điện phục vụ sinh hoạt của người dân khu vực nội thành và điện sản xuất phục vụ cho các công trường khai thác than trên địa bàn. Giao thông được nối lại, trở lại việc sinh hoạt thường nhật của chính quyền nhân dân trên địa phương này.

Cây xanh bật gốc trên đường vào khu Di tích danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh
Cây xanh bật gốc trên đường vào khu Di tích danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh
Cây đổ ngang đường ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của nhân dân
Cây đổ ngang đường ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của nhân dân
 
Cây xanh gãy đổ tại TP Hạ Long.

Cây xanh gãy đổ tại TP Hạ Long.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Thông - PCT UBND tỉnh Quảng Ninh cho hay, tại các huyện, thành phố như Móng Cái, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên đã bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, tuy nhiên không có thiệt hại nào về người. Tại huyện Tiên Yên, do triều cường ngoài biển dân cao khiến nước sông Tiên Yên dâng cao lên khoảng 5 mét, gây ngập lụt. Hiện nay, nước lũ vẫn đang lên, hàng trăm hộ dân đã bị ngập nước.

Ông Thông cung cấp thông tin, hiện huyện đã tổ chức di dời hơn 1.000 hộ dân tại vùng trũng, đặc biệt ở thị trấn, được di dời đến nơi an toàn. Toàn huyện Tiên Yên có 15 nhà sập, 129 nhà tốc mái, 1 cột phát sóng di động ở xã Đồng Rui bị đổ. Đến khoảng 10h35' ngày 11/11, đê Trường Đoàn, thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng nước đã tràn qua mặt đê và có nguy cơ vỡ đê. Huyện Tiên Yên đang huy động nhân dân và các lực lượng khẩn trương gia cố đê.

Bão cũng đã gây sự cố đường dây 110kV và đường dây trung thế nên Quảng Ninh mất điện trên diện rộng. Đến 9 giờ 30 vẫn chưa cấp điện trở lại.

Cây đổ ngang đường ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của nhân dân
 Nhiều công trình nhà tạm bị bão đánh sập trên địa bàn TP Hạ Long, Quảng Ninh ( Ảnh Báo Quảng Ninh)

Tại TP Hạ Long, gió cấp 7 – 8 giật cấp 10 đã gây một số thiệt hại như: Lán Trại của công nhân xây dựng ga tàu cảng Cái Lân bị tốc mái; 1 nhà ở phường Hà Trung bị sụt lún, đã sơ tán vào UBND phường; 1 nhà bè bị đắm, 1 nhà bè bị vỡ, 3 nhà bè bị tốc mái ở phường Hùng Thắng. Cây xanh bị đổ nhiều. Mất điện hoàn toàn.

Tại TP Cẩm Phả, bão làm 1 bè mảng bị trôi ở khu vực phường Cẩm Trung - Cẩm Thủy. Lực lượng cứu hộ đã tới khu vực trên và đã đưa được bè vào nơi tránh trú an toàn, 3 nhà bị tốc mái ở phường Cẩm Tây. 3 người mất tích, 50 ngôi nhà tốc mái, 2 tàu chìm. Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tìm kiếm 3 người mất tích nói trên.

Tại huyện Vân Đồn:  Gió cấp 9 - 10, 148 nhà bị tốc mái (mái ngói, mái tôn và mái tạm).  Xã đảo Quan Lạn có 4 nhà cấp 4 bị sập, hơn 100 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị vỡ nát.

Tại Cô Tô, từ 21 giờ 10/11 gió bão giật tới cấp 12 – 13 khiến 2 nhà cấp 11 bị tốc mái, 5 tàu bị đắm gồm 2 tàu chở vật liệu và 3 tàu cá. Hệ thống thông tin liên lạc trên đảo đã bị gián đoạn từ 11g ngày 10/11, đến 3h30’ ngày 11/11, mạng thông tin Viettel đã được khôi phục trên đảo.

Tại Móng cái: Gió cấp 8 - 9 giật cấp 10, mưa vừa. Xã Quảng Nghĩa có 2 tàu bị đắm; xã Vạn Ninh có 2 tàu đắm tại chỗ, 1 tàu đứt neo; Trà Cổ có 1 xuồng của Đồn 3 bị đắm; Tại Quảng Nghĩa và Hải Yên có 2 khu vui chơi trẻ em bị tốc mái.

Như vậy, tính đến thời điểm hơn 10h sáng nay, tỉnh Quảng Ninh đã bị thiệt hại sau cơn bão Hải Yến vào Quảng Ninh ước tính lên đến gần 100 tỷ đồng. Cụ thể: Không có người chết; 7 người bị thương do chằng chống nhà cửa và bị mái tôn, cành cây va đập; không có trường hợp nguy hiểm. Hiện số bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Có 3 trường hợp bị mất tích đang được tích cực tìm kiếm. Về tài sản, có hơn 900 ngôi nhà bị đổ, tốc mái và ngập úng; 16 phòng học bị hư hại; 55 công trình phụ bị hư hỏng; 16 tàu thuyền bị chìm và 360m2 bè mảng hư hại; 2 cột ăng ten bị bão đánh đổ sập…

Nam Cường