1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Bàn giao hai cá thể hổ cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội

(Dân trí) - Sau gần 6 tháng tiếp nhận hai con hổ từ cơ quan chức năng bắt được trong một vụ mua bán trái phép, nay Trung tâm bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát bàn giao cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội tiếp tục chăm sóc.

Hai cá thể hổ bị tiêm thuốc mê bởi các đối tượng buôn bán, bị quẳng xuống đường và bị thương.
Hai cá thể hổ bị tiêm thuốc mê bởi các đối tượng buôn bán, bị quẳng xuống đường và bị thương.
Hai cá thể hổ bị tiêm thuốc mê bởi các đối tượng buôn bán, bị quẳng xuống đường và bị thương.

Chiều ngày 5/12, ông Trần Xuân Cường - Phó giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát đóng tại huyện Con Cuông (Nghệ An) cho PV Dân trí biết, ngày chủ nhật tới đây, Vườn sẽ bàn giao hai cá thể hổ (Panthera tigris) cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội nuôi nhốt.

“Trước đó vào ngày 14/6/2014, chúng tôi tiếp nhận 2 cá thể hổ nói trên do Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bàn giao khi cơ quan này bắt được trong một vụ mua bán vận chuyển hổ trái phép. Điều đáng nói, hai cá thể hổ này bị quẳng từ trên xe xuống đường và bị thương khá nặng. Sau gần 6 tháng chăm sóc, điều trị, đến nay, hai cá thể hổ phát triển tốt. Tuy nhiên, do Trung tâm bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát chưa đảm bảo cơ sở vật chất, cũng như chưa đủ kinh phí để nuôi lâu dài nên chúng tôi xin ý kiến UBND tỉnh bàn giao hai cá thể này cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội tiếp tục nuôi”.

Cũng theo ông Cường, 2 cá thể hổ nói trên thuộc dòng hổ ở khu vực Đông Dương.
 
“Thời điểm tiếp nhận hai cá thể hổ gồm 1 con đực và 1 con cái trong tình trạng hôn mê sâu, bị thương, chân phù nề do bị trói. Con đực nặng 90kg còn con cái nặng 70kg. Đây là 2 cá thể hổ Đông Dương, thuộc nhóm động vật 1B, quý hiếm. Hiện hai cá thể hổ này đã khoẻ lại, béo tốt”, ông Cường cho biết thêm.

Hai cá thể hổ bị tiêm thuốc mê bởi các đối tượng buôn bán, bị quẳng xuống đường và bị thương.
Hai cá thể hổ bị tiêm thuốc mê bởi các đối tượng buôn bán, bị quẳng xuống đường và bị thương.
Sau gần 6 tháng nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát phát triển nhanh, béo tốt...

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, tối ngày 13/6/2014, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại QL1A, lực lượng liên ngành công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu phát hiện một chiếc xe tải không mang biển số có nhiều biểu hiện nghi vấn liền ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh mà nhấn ga bỏ chạy.

Sau đó biết không thể trốn thoát, các đối tượng đã vứt 2 cá thể hổ bị tiêm thuốc gây mê xuống đường rồi bỏ chạy thoát thân. Đến 2h sáng ngày 14/6/2014, cơ quan chức năng đã bàn giao 2 cá thể hổ này cho Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc.

Và đến nay sau gần 6 tháng được đưa về chăm sóc tại Trung tâm bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát, hai cá thể hổ này phát triển bình thường và béo tốt. 

Nguyễn Phê