1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Ba người tử vong vì rượu

(Dân trí) - Trong một đêm xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong mà nguyên nhân đều do người điều khiển phương tiện uống rượu bia trước khi tham gia giao thông.

Khoảng 22h00 ngày 6/12, tại Km 1065+800 trên Quốc lộ 1A thuộc thôn Năng Tây, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết tại chỗ. Vào thời điểm trên, xe mô tô mang BKS 76U9-4022 do Nguyễn Trí Hữu (19 tuổi, ngụ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) điều khiển, chở theo Đoàn Thanh Sơn và một thanh niên tên Thuận ngồi phía sau xe chạy theo hướng Nam – Bắc. Đến đoạn đường trên thì tông vào xe máy mang BKS 81S6-5118 chạy ngược chiều, do anh Nguyễn Quốc Khánh (24 tuổi, ngụ ở tỉnh Gia Lai) điều khiển.

 

Sau va chạm, anh Khánh và Hữu chết ngay tại chỗ, riêng hai thanh niên ngồi phía sau xe do Hữu cầm lái bị thương nặng.
 
Công an huyện Tư Nghĩa điều tra vụ tai nạn làm 2 người tử vong

Công an huyện Tư Nghĩa điều tra vụ tai nạn làm 2 người tử vong

 

Nhiều người dân địa phương cho biết, 3 thanh niên đi trên một xe máy chạy qua lại đánh võng, đồng thời cố ý vượt đèn đỏ, điều khiển xe máy không có đèn và mũ bảo hiểm.

 

Qua nhận định ban đầu, nạn nhân Nguyễn Trí Hữu điều khiển xe trong tình trạng say rượu, nồng độ cồn cao, đồng thời phóng nhanh vượt ẩu nên không làm chủ tay lái, tông vào xe máy nạn nhân Nguyễn Quốc Khánh đang điều khiển đi đúng làn đường quy định.

 

Tối cùng ngày, sau khi nhậu xong với nhóm bạn, ông Phạm Tâm (47 tuổi, ngụ ở thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ) điều khiển xe máy một mình về nhà. Đến đoạn quốc lộ 1A thuộc thôn Đông Quang (xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ) ông Tâm lao xuống cống nước ven đường. Đến rạng sáng ngày hôm nay 7/12, người dân địa phương đi tập thể dục mới phát hiện xác chết ông Tâm nằm dưới cống.

 

Hồng Long