1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

“Bà hỏa” liên tục hoành hành trong mùa nắng nóng

(Dân trí) - Mùa nắng nóng chỉ mới bắt đầu nhưng đã có hàng loạt vụ hỏa hoạn xảy ra, tiềm ẩn những hậu quả khôn lường. Điều đáng nói, đa số những vụ cháy vừa qua đều xuất phát từ sự bất cẩn, lơ là của người dân.

Liên tiếp những vụ cháy cỏ, uy hiếp khu dân cư xảy ra
Liên tiếp những vụ cháy cỏ, uy hiếp khu dân cư xảy ra

Khoảng 16h chiều 17/3, một người dân ngụ trên đường Nguyễn Xiển (quận 9) cầm giấy tiền, vàng mã ra trước nhà đốt. Những tàn lửa theo gió bay sang bãi cỏ khô cách đó vài mét rồi nhanh chóng tạo thành đám cháy lớn, lửa không ngừng lan rộng bao phủ hàng ngàn m2 rồi bén vào kho mạt cưa của công ty chuyên sản xuất đồ nội thất Thắng Đạt, phát hiện vụ cháy rất đông công nhân phải vội vã chuyển đồ đạc ra ngoài.

Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 9 huy động 5 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường, gần 1 giờ sau ngọn lửa được dập tắt. Thống kê ban đầu, một kho mạt cưa cùng nhiều máy móc của công ty Thắng Đạt, gần 10 héc ta cỏ khô bị cháy rụi.

Trước đó, vào tối 16/3, một vụ hỏa hoạn khác do người dân sơ ý đốt dây điện lấy lõi đồng đã làm ngọn lửa cháy lan vào bãi cỏ uy hiếp công ty gỗ và khiến cả khu dân cư một phen kinh hoàng đã xảy ra tại bãi cỏ tại hẻm 4A đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Người dân địa phương cho biết, họ thấy một người đàn ông nhặt ve chai dùng lửa đốt một đoạn dây điện để lấy lõi đồng, Trong quá trình đốt, ngọn lửa cháy lan sang bãi cỏ gần đó.

Do khu vực này toàn cỏ khô nên ngọn lửa lan nhanh rồi bùng cháy lớn, uy hiếp công ty gỗ có trụ sở kế bên bãi cỏ. Rất may lực lượng PCCC huyện Bình Chánh có mặt, kịp thời “cầm chân” và dập tắt “bà hỏa”. Khoảng 1.000m2 cỏ khô bị cháy rụi.

Các đám cháy tạo thành làn khói dày đặc, lan tảo vào nhà dân
Các đám cháy tạo thành làn khói dày đặc, lan tảo vào nhà dân

10h sáng 13/3, hàng chục hecta cây tràm thuộc dự án du lịch Vĩnh Lộc (tại ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) bốc cháy dữ dội. Khi phát hiện nhiều hộ dân xung quanh đã hô hoán và nỗ lực dập lửa nhưng bất thành. Do cháy nằm ở xa nguồn nước cộng với thời tiết hanh khô, gió mạnh khiến ngọn lửa bùng phát rất nhanh và lây lan trên diện rộng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Bình Chánh và các quận lân cận như Bình Tân, Quận 12 đã nhanh chóng huy động hàng chục xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng công an, dân phòng địa phương triển khai công tác dập lửa. Tuy nhiên, khi đám cháy được dập tắt, 4 hécta từng tràm cũng bị cháy rụi.

Nguyễn Văn Trường – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh khẳng định đây không phải là cháy rừng mà chỉ là cháy thảm thực vật và cây trồng trên đất canh tác của người dân, hiện nguyên nhân cũng chưa xác định được, nhưng theo nhận định ban đầu thì nhiều khả năng do yếu tố con người tác động.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ cháy bãi mía và rừng tràm tại huyện Bình Chánh
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ cháy bãi mía và rừng tràm tại huyện Bình Chánh

Cùng thời điểm, tại ấp Văn Hoá 2 (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) cũng xảy ra một đám cháy lớn khiến hơn 2 hécta mía của nông dân bị thiêu rụi. Ruộng mía này đang trong giai đoạn thu hoạch có nhiều xà bần thân mía khô, khi phát hỏa có gió lớn nên đám cháy lan nhanh rất nhanh. Sau 2 giờ tích cực dập lửa của lực lượng PCCC chuyên nghiệp đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Một vụ cháy điển hình khác xảy ra vào chiều 4/3, khi hàng trăm người dân cư ngụ tại gần khu vực bờ bao Tân Thắng (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) đã phải di tản ra khỏi nhà vì khói dày đặc gió thổi vào từ một bãi cỏ bốc cháy. Theo người dân địa phương, lửa bắt đầu bùng lên dữ dội từ một bãi cỏ khô rộng hàng ngàn m2 nằm bên bờ bao Tân Thắng. Lúc này có gió lớn nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bốc khói mù mịt thổi thẳng vào trong khu dân cư.

“Ban đầu tôi ngửi thấy mùi khói nhưng chỉ nghĩ ai đó đốt rác. Chỉ đến khi cảm thấy lượng khói dày hơn gây khó thở tôi vội khoá cửa nhà, đưa hai đứa con nhỏ xuống khuôn viên cây xanh lánh nạn. Lúc này, khói trắng đã tràn vào cả khu vực này, nhiều người cũng nhanh chóng rời khỏi nhà” – Chị Nguyễn Thị Thơ (người dân địa phương) kể lại.

Sự cố chỉ được khắc phục khi lực lượng PCCC quận Tân Phú điều 3 xe nước cùng các chiến sĩ đến hiện trường, cô lập không cho “bà hoả” tiến sát vào khu dân cư. Sau 20 phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Khói từ một đám cháy phủ đặc đường đi
Khói từ một đám cháy phủ đặc đường đi

Từ những vụ cháy trên Sở CS PCCC TPHCM khuyến cáo đến người dân trong thời tiết hanh khô, nắng nóng bắt đầu kéo dài như hiện nay chính là một trong những nguyên nhân dễ gây ra hỏa hoạn. Mọi người phải thật sự cảnh giác, đề phòng không nên đốt rác, đun nấu hay vức những tàn lửa ở gần nơi tập trung nhiều rừng cây, bụi cỏ, thảm thực vật khô nhằm tránh hỏa hoạn xảy ra.

Theo ông Hoàng Minh Giám - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời gian tới, TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có thể đạt tới 40oC. Cụ thể, tại TPHCM, nhiệt độ ban ngày cũng duy trì ở mức 38oC, đây mới chỉ bắt đầu bước vào đợt nắng nóng của năm 2014. Cao điểm của đợt này rơi vào giữa tháng 4 và kéo dài đến cuối tháng 5.

Trung Kiên