1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

APEC cần là cơ chế đi đầu trong hợp tác vì lợi ích của người dân

(Dân trí) - APEC cần tiếp tục là cơ chế đi đầu về hợp tác, giải quyết các nhu cầu thiết thực của người dân. Trong số này có thể kể đến việc phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, thương mại điện tử xuyên biên giới, công nghiệp hỗ trợ, phát triển thành thị-nông thôn để củng cố an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng…

Trên đây là một trong những nội dung đạt sự nhất trí cao của các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực châ Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hội nghị lần thứ nhất quan chức cao cấp APEC 2017 (SOM 1 - APEC 2017) và các cuộc họp liên quan vừa kết thúc chiều 3/3 tại TP Nha Trang, Khánh Hòa. Thông tin được được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Chủ tịch SOM APEC 2017 chia sẻ trong buổi họp báo ngay sau khi SOM 1 kết thúc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Chủ tịch SOM APEC 2107: APEC định hướng tiếp tục là cơ chế đi đầu về hợp tác, giải quyết các nhu cầu thiết thực của người dân.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Chủ tịch SOM APEC 2107: APEC định hướng tiếp tục là cơ chế đi đầu về hợp tác, giải quyết các nhu cầu thiết thực của người dân.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch SOM APEC 2017 cho biết, với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, với khoảng 60 cuộc họp, hội thảo, đối thoại với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu đại diện 21 nền kinh tế thành viên, các tổ chức quốc tế, khu vực, cũng như nhiều học giả, doanh nghiệp và báo chí, SOM 1 đã đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thể hiện trên toàn bộ các mặt nội dung, vật chất hậu cần, an ninh y tế và các khâu tổ chức.


Quang cảnh họp báo

Quang cảnh họp báo

Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đã đề xuất và được các nền kinh tế ủng hộ, thống nhất bốn định hướng lớn: Các bước cụ thể để đạt được các mục tiêu Bogor về tự do hoá thương mại và đầu tư vào năm 2020; Hình thành cơ chế để tiến hành thảo luận về tầm nhìn APEC sau 2020; APEC không chỉ tập trung vào tự do hoá thương mại và đầu tư, mà quan trọng nữa là bảo đảm tính bao trùm của thương mại và tăng trưởng; APEC cần tiếp tục là cơ chế đi đầu về hợp tác, giải quyết các nhu cầu thiết thực của người dân.


Với khoảng 60 cuộc họp, hội thảo, đối thoại suốt 2 tuần vừa qua, SOM 1 đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra ở cả nội dung và cả khâu tổ chức

Với khoảng 60 cuộc họp, hội thảo, đối thoại suốt 2 tuần vừa qua, SOM 1 đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra ở cả nội dung và cả khâu tổ chức

Trong định hướng vì lợi ích của từng người dân ở từng nền kinh tế thành viêc của APEC, Chủ tịch SOM 1 APEC 2017 nêu những ví dụ cụ thể như các sáng kiến, kinh nghiệm được các nền kinh tế thành viên chia sẻ để phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, thương mại điện tử xuyên biên giới, công nghiệp hỗ trợ, phát triển thành thị-nông thôn để củng cố an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng… Hay những việc thiết thực như giúp đỡ hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, những người nông dân nhỏ, những người di cư từ nông thôn ra thành thị…

Tại SOM 1, các bộ, ngành của Việt Nam trong vai trò chủ trì, đồng chủ trì các cơ chế APEC cũng phối hợp chặt chẽ, thể hiện tinh thần “khởi xướng, chủ động tham gia xây dựng, định hình” hợp tác APEC với nhiều sáng kiến thiết thực. Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến trong xây dựng chương trình hội nghị, được các nền kinh tế thành viên APEC đánh giá cao và ủng hộ, chia sẻ, qua đó, tiếp tục tạo sự gắn kết, cộng hưởng giữa các kênh hợp tác APEC, góp phần triển khai định hướng chung của Năm APEC 2017.

Khánh Hiền

Dòng sự kiện: APEC 2017