1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

81 bị hại vụ Tân Hoàng Minh chưa làm thủ tục nhận lại gần 27 tỷ đồng

Thế Kha

(Dân trí) - 81 bị hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh chưa tới Cục Thi hành án dân sự Hà Nội làm thủ tục nhận lại số tiền trên 26,7 tỷ đồng.

Bản án của tòa (năm 2024) tuyên buộc ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, phải bồi thường trên 8.643 tỷ đồng cho 6.630 bị hại. Ông Dũng cùng gia đình đã nộp tiền khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Từ giữa tháng 4/2024, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã có thông báo về việc hoàn tiền cho các đương sự. Việc tiếp nhận hồ sơ thi hành án được thực hiện qua đường bưu điện hoặc hỗ trợ trực tuyến qua website cơ quan này (http://htttthads.moj.gov.vn; email: Donyeucauthm.hni@moj.gov.vn).

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án, hướng dẫn các thủ tục liên quan và danh sách 6.630 bị hại cũng được Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử.

81 bị hại vụ Tân Hoàng Minh chưa làm thủ tục nhận lại gần 27 tỷ đồng - 1

81 bị hại trong vụ Tân Hoàng Minh vẫn chưa tới Cục Thi hành án dân sự Hà Nội làm các thủ tục cần thiết để nhận lại trên 26,7 tỷ đồng (Ảnh: Phạm Văn).

Đến nay, phần lớn bị hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã được nhận lại tiền.

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, tính đến 5/6 vẫn còn 81 bị hại chưa liên hệ với Cục Thi hành án dân sự Hà Nội để làm thủ tục cần thiết nhận lại số tiền trên 26,7 tỷ đồng.

Thi hành án đã có nhiều thông báo để những người dân này hoàn tất các thủ tục nhận lại tiền nhưng chưa mang lại kết quả.

“Đây là vụ việc chưa có tiền lệ, với số lượng đương sự, người bị hại rất lớn, lại tập trung thời gian ngắn để nhận đơn yêu cầu và tổ chức thi hành án dứt điểm”, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội từng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Hình ảnh Chủ tịch Tân Hoàng Minh gây “bão mạng”

Ngày 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh để nghe báo cáo về ý tưởng quy hoạch Dự án khu đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp khu du lịch và phim trường, tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt.

Chủ tịch Lâm Đồng nhấn mạnh, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để Tập đoàn Tân Hoàng Minh nghiên cứu, đầu tư trên cơ sở đúng quy định của pháp luật và với mục tiêu chính là cùng xây dựng Đà Lạt trở thành một thành phố xanh, đẹp, sang trọng và đẳng cấp hơn trong tương lai.

81 bị hại vụ Tân Hoàng Minh chưa làm thủ tục nhận lại gần 27 tỷ đồng - 2

Hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh làm việc với ông Trần Hồng Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, gây "bão mạng" với rất nhiều bình luận, chia sẻ (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Ông Thái đề nghị phía doanh nghiệp cập nhật thêm thông tin về quy hoạch, ý tưởng, thiết kế và liên hệ với các sở, ngành liên quan để có đầy đủ thông tin về quy hoạch, vị trí đất đai phù hợp.

Hình ảnh Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng lập tức được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội với rất nhiều ý kiến phân tích, bình luận.

 Ông Đỗ Anh Dũng được đặc xá

Như Dân trí thông tin trước đó, bản án của tòa (năm 2024) xác định để giải quyết khó khăn về tài chính, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng ra chủ trương phát hành 9 lô trái phiếu của 3 công ty thuộc tập đoàn.

Hồ sơ phát hành trái phiếu được xây dựng trên các báo cáo tài chính đã “làm đẹp” số liệu, với sự tiếp tay của công ty kiểm toán.

Các bị cáo tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh lập hợp đồng giả cách, “chạy” dòng tiền khống, hợp thức cho tập đoàn này trở thành trái chủ sơ cấp của các lô trái phiếu, sau đó bán cho nhà đầu tư để thu về hơn 14.000 tỷ đồng.

Phần lớn số tiền được ông Đỗ Anh Dũng chỉ đạo chi tiêu không đúng phương án phát hành, gây thiệt hại trên 8.643 tỷ đồng của 6.630 nhà đầu tư.

Ông Đỗ Anh Dũng cùng gia đình đã nộp đủ tiền để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Vào tháng 4 vừa qua, ông Đỗ Anh Dũng nằm trong danh sách 8.055 phạm nhân được đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước.