1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

7 người chết và mất tích vì chìm xuồng giữa dòng nước xoáy

(Dân trí) - Con thuyền đã quá cũ gặp phải luồng xoáy, nước bắt đầu tràn vào hành khách nhốn nháo nhảy xuống sông khiến thuyền lật nghiêng rồi chìm hẳn. Ít nhất 7 người chết và mất tích đã được xác định trong vụ chìm thuyền trên sông Măng, tỉnh Bình Phước.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 23/10 trên sông Măng giáp ranh giữa biên giới Việt Nam và Campuchia đoạn chảy qua ấp K54, xã Lộc An huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Thông tin ban đầu được biết, con thuyền gặp nạn thuộc sở hữu của gia đình bà Nguyễn Thị Nê (56 tuổi, ngụ tại ấp K54, xã Lộc An).

Thường ngày, gia đình bà Nê dùng chiếc thuyền đã cũ để đưa đón người dân đi làm rẫy qua đoạn sông có chiều rông khoảng gần 100m. Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Bình Phước xuất hiện nhiều cơn mưa lớn nên nước sông Măng dâng cao và chảy xiết. Được biết, chiều cùng ngày, gia đình bà Nê đã đưa sang sông một chuyến khoảng 20 hành khách cập bến an toàn.

Con thuyền định mệnh quay lại đón tiếp lượt khách thứ hai, lúc này số khách qua sông lên đến hơn 30 người. Khi ra đến giữa dòng, thuyền gặp đúng luồng xoáy, chiếc thuyền cũ bị quá tải khiến nước bắt đầu tràn vào lật nghiêng, những người đi trên thuyền nhốn nháo nhảy xuống sông để thoát thân. Nhiều người trên thuyền không biết bơi chới với giữa dòng nước dữ rồi chìm hẳn.

Chiều 24/10 cơ quan chức năng xác nhận có 7 phụ nữ dân tộc Stiêng, thường trú ấp 8B xã Lộc Hòa bị thiệt mạng. Đến 14 giờ chiều nay Bộ đội biên phòng thuộc đồn Hoa Lư đã phối hợp với địa phương tìm kiếm được 6 thi thể của nạn nhân, một thi thể còn lại đang mất tích trong dòng nước dữ. Hầu hết người tử nạn đều thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, UBND tỉnh Bình Phước đã đến chia buồn và hỗ trợ cho gia đình những nạn nhân xấu số.  

Vân Sơn