3 sỹ quan Việt Nam đoạt Huy chương Vàng "xạ thủ bắn tỉa"

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Trung úy Nguyễn Vũ Phương đoạt Huy chương Vàng (HCV) thi đấu cá nhân "xạ thủ bắn tỉa". Hai tuyển thủ khác của đội Việt Nam cũng giành HCV ở giai đoạn 2 đấu cặp xạ thủ.

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, từ 31/8 đến 3/9, cuộc thi "xạ thủ bắn tỉa" và "vùng tai nạn" trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2021, được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Mỹ Đức, Hà Nội) vừa kết thúc tốt đẹp.

Chiều nay (3/9), Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng và Kỷ niệm chương cho tuyển thủ các nước thi đấu đạt thành tích xuất sắc tại Army Games 2021.

Theo đó, Ban Tổ chức đã trao Huy chương Vàng tập thể nội dung "xạ thủ bắn tỉa" cho đội tuyển các nước Nga, Uzbekistan; Huy chương Vàng tập thể nội dung "vùng tai nạn" cho đội tuyển Belarus và Nga.

Đối với giải cá nhân, Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng cho Trung úy Nguyễn Vũ Phương (xếp thứ nhất giai đoạn một thi đấu cá nhân môn thi "xạ thủ bắn tỉa"); cặp xạ thủ Trung úy Vi Thái Bình và Trung úy Lê Đình Quân (xếp thứ nhất giai đoạn 2 thi đấu cặp xạ thủ, môn "xạ thủ bắn tỉa").

Các quân nhân khác cũng nhận HCV cá nhân là: vận động viên AnĐrôSyUk - VichTor - NiCoLaEVích của đội tuyển Belarus giải tay súng giỏi nhất môn thi "vùng tai nạn"; vận động viên SiNítsKy-SerGey-VlaĐiMiRoVich và ISar-Sergey-IVaNoVich của đội tuyển Belarus xếp thứ nhất vượt chướng ngại vật "mê cung" môn thi "vùng tai nạn"; cặp vận động viên Anh Thong Phim Ma San và O Lê đa Na Vông của đội tuyển Lào xếp hạng thứ nhất kíp bắn súng chiến thuật bài 2 môn thi "vùng tai nạn".

3 sỹ quan Việt Nam đoạt Huy chương Vàng xạ thủ bắn tỉa - 1

Thiếu tướng Trần Văn Ba (thứ 5 từ phải qua), Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban giám khảo cuộc thi "xạ thủ bắn tỉa" và Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ (thứ 5 từ trái qua), Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban giám khảo cuộc thi "vùng tai nạn", trao Huy chương Vàng cho các cá nhân. (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao Kỷ niệm chương cho các tuyển thủ đạt thành tích xuất sắc, gồm: 8 tuyển thủ Nga, 4 tuyển thủ Uzbekistan, 4 tuyển thủ Bangladesh, 4 tuyển thủ Venezuela, 8 tuyển thủ Lào, 8 tuyển thủ Belarus, 4 tuyển thủ Mali.

3 sỹ quan Việt Nam đoạt Huy chương Vàng xạ thủ bắn tỉa - 2

Ban Tổ chức còn trao Kỷ niệm chương cho các tuyển thủ đạt thành tích xuất sắc. (Ảnh:  Mạnh Quân).

Trước đó, trong sáng cùng ngày, đội tuyển bắn tỉa các nước đã bước vào tranh tài ở giai đoạn thứ 4 "bắn trong hành tiến" của nội dung "xạ thủ bắn tỉa". Đây là nội dung thi cuối cùng trong khuôn khổ Army Games 2021 do Việt Nam đăng cai tổ chức. 

Ở bài thi sáng nay, xạ thủ số 4 đội Uzbekistan đã xuất sắc về đích đầu tiên. Như vậy, đội Uzbekistan đã giành chiến thắng tại giai đoạn thi đấu thứ 4 "bắn trong hành tiến".

Về thứ 2 là đội Thăng Long (Việt Nam). Vị trí thứ 3 và 4 lần lượt là đội Nga và Belarus.

Theo tính toán tạm thời của Ban Tổ chức, với kết quả thi sáng nay, tỷ lệ giành huy chương Vàng chung cuộc nội dung "Xạ thủ bắn tỉa" Army Games 2021 với đội Thăng Long của Việt Nam rất cao, bởi giai đoạn bắn 1 và 2 đội Việt Nam đều ở vị trí thứ Nhất; giai đoạn 2 và 4 ở vị trí thứ Hai.

Kết quả chung cuộc của nội dung thi "xạ thủ bắn tỉa" sẽ được Ban Tổ chức công bố và trao giải vào lễ bế mạc, diễn ra vào sáng mai (4/9).

Trước đó, trong chiều 2/9, ở nội dung "vùng tai nạn", các cặp đấu Việt Nam 2 - Mali, Lào - Belarus, Việt Nam 1 - Nga đã hoàn thành chặng đua về đích. Đây là chặng đua khép lại nội dung thi "vùng tai nạn", với kết quả được Ban Tổ chức công bố sáng 3/9, như sau: Liên bang Nga hoàn thành bài thi với thời gian 34 phút 25 giây; Belarus 41 phút 18 giây; Việt Nam 2 là 39 phút 54 giây (không tính điểm); Việt Nam 1 là 42 phút 5 giây; Lào 55 phút 10 giây và đội tuyển Mali là 64 phút 19 giây.

Kết quả cuối cùng của nội dung thi "vùng tai nạn" cũng sẽ được Ban Tổ chức công bố vào trao giải vào sáng mai (4/9).