Hòa Bình:

3 người tử vong trong vụ tông xe nghiêm trọng lúc rạng sáng

Thái Bá Đàm Quang

(Dân trí) - Chiếc xe khách biển số Nghệ An đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh bất ngờ va chạm với chiếc xe tải đi ngược chiều. Hậu quả tài xế xe khách, xe tải và một người ngồi trên xe tải tử vong tại chỗ.

Sáng 16/3, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 5h20 sáng nay (16/3), tại Km 468+300 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) xảy ra vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

3 người tử vong trong vụ tông xe nghiêm trọng lúc rạng sáng - 1

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Thời điểm trên, xe ô tô khách BKS 37B - 020.10 do lái xe Hoàng Văn Cảnh (SN 1974, trú Đồng Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An) điều khiển hướng Hà Nội - Thanh Hóa bất ngờ va chạm với ô tô tải BKS 29H - 726.47 do Bùi Văn Quý (SN 1993, trú Đồng Danh, Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình) điều khiển hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến xe khách, xe tải hư hỏng nặng. Lái xe Hoàng Văn Cảnh, Bùi Văn Quý cùng 1 người ngồi trên xe tải là anh Bạch Công Anh (SN 1988, trú xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) tử vong tại chỗ.

3 người tử vong trong vụ tông xe nghiêm trọng lúc rạng sáng - 2

Phần đầu xe khách nát bét sau cú tông mạnh.

Anh Bạch Công Tuyên (SN 1996, Thanh Cao, Lương Sơn, Hòa Bình), người ngồi trên xe tải bị thương nặng, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lạc Thủy, Hòa Bình.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ TNGT, chiếc xe khách đang đi sửa về nên không có hành khách trong xe. Vụ tai nạn đã khiến tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hưng Thi bị ách tách giao thông cục bộ.

3 người tử vong trong vụ tông xe nghiêm trọng lúc rạng sáng - 3

Xe tải chở đất đá vương vãi hết ra đường sau cú va chạm với xe khách.

Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết thêm, nhận được tin báo, lực lượng CSGT tỉnh đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cục CSGT (Bộ Công an) cũng đã cử tổ công tác tới hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an Hòa Bình điều tra, giải quyết vụ TNGT theo quy định.