Cà Mau:

2 ngư phủ ôm tấm xốp nhảy xuống biển vì bức xúc tiền lương?

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Chủ tàu cá nói đã chuyển tiền nhưng phía gia đình các ngư phủ vẫn không nhận được khiến 2 ngư phủ bức xúc, dùng tấm xốp làm phao nhảy xuống biển bỏ trốn.

Ngày 14/12, tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, cho biết, vừa có báo cáo về việc thuyền viên trôi dạt trên biển.

Thông tin ban đầu, khoảng 3 tháng trước, anh N.V.D. (27 tuổi) và anh L.V.D. (28 tuổi, cả 2 cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) được người quen giới thiệu đi làm ngư phủ cho một tàu cá đánh bắt thủy sản, xuất bến qua cửa biển Vũng Tàu.

Khi ra biển, cả 2 được đưa qua một tàu cá khác hành nghề rập ghẹ hoạt động ở khu vực từ Côn Đảo đến vùng biển Cà Mau, do một người tên T. làm chủ. Qua tàu này, 2 ngư phủ xin chủ tàu cho ứng trước 10 triệu đồng. Ông T. đồng ý chuyển vào tài khoản của gia đình 2 ngư phủ.

2 ngư phủ ôm tấm xốp nhảy xuống biển vì bức xúc tiền lương? - 1

Tàu cá hoạt động trên vùng biển Cà Mau. (Ảnh minh họa)

Đến ngày 26/11, cả 2 ngư phủ tiếp tục xin ứng thêm mỗi người 5 triệu đồng. Ông T. nói đã chuyển cho gia đình, nhưng khi liên hệ xác nhận thì phía gia đình của 2 ngư phủ đều không nhận được tiền.

Thấy bức xúc việc này nên khoảng 6h ngày 11/12, cả 2 ngư phủ đã lấy đồ đạc cá nhân (quần áo, điện thoại) bỏ vào túi ni lông rồi ôm tấm xốp làm phao nhảy xuống biển bỏ trốn.

Hơn một giờ sau, cả 2 được một tàu cá Cà Mau hành nghề câu mực cứu đưa lên tàu.

Sau đó, tàu cá này nhờ một chủ tàu cá khác ở huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) đưa 2 ngư phủ đến Đồn Biên phòng Khánh Hội trình báo vụ việc.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Khánh Hội xác minh, điều tra; đồng thời liên hệ bàn giao 2 ngư phủ cho gia đình.