1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

13 trận động đất xảy ra trong một ngày ở Kon Tum

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 28/7, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) ghi nhận liên tiếp 13 trận động đất xảy ra. Trong đó, trận động đất lớn nhất là 5.0 độ, đã gây ra rung lắc mạnh tại nhiều tỉnh, thành miền Trung - Tây nguyên.

Tối 28/7, Trung tâm Báo tin Động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu đã phát đi thông báo có 13 trận động đất xảy ra trong ngày 28/7 tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum).

Trận động đất lớn nhất được Viện Vật lý địa cầu ghi nhận có độ lớn 5.0, xảy ra vào lúc 11h35'10s, tọa độ 14.827 độ vĩ Bắc, 108.245 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

13 trận động đất xảy ra trong một ngày ở Kon Tum - 1

Tính từ 0h đến 20h30 ngày 28/7, huyện Kon Plông đã ghi nhận 13 trận động đất (Ảnh: Phạm Hoàng).

12 trận động đất còn lại cũng xảy ra tại huyện Kon Plông với độ lớn từ 2.5 đến 4.1, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Trước các trận động đất liên tiếp xảy ra, UBND huyện Kon Plông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các xã, thị trấn trên địa bàn nắm bắt tình hình để kịp thời ứng phó, khắc phục khi thiệt hại xảy ra. Đồng thời, UBND xã động viên người dân ổn định tư tưởng sau các trận động đất xảy ra.

13 trận động đất xảy ra trong một ngày ở Kon Tum - 2

Người dân vùng tâm chấn hoang mang khi liên tiếp các trận động đất xảy ra (Ảnh: Phạm Hoàng).

UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ thiệt hại về cơ sở, vật chất và đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục kịp thời.

Như Dân trí thông tin, trưa 28/7 đã ghi nhận trận động đất thứ 4 có độ lớn 5.0 xảy ra tại huyện Kon Plông. Trận động đất trên khiến nhiều điểm trường, trụ sở y tế, tài sản của người dân bị hư hỏng, rạn nứt.

Trận động đất trên cũng khiến người dân vùng tâm chấn và các tỉnh, thành phố ở miền Trung - Tây nguyên cảm nhận được rung lắc mạnh.