1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Người dân vùng tâm chấn hoang mang sau động đất 5 độ ở Kon Tum

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Khi cảm nhận trận động đất gây rung lắc mạnh, người dân ở xã Đăk Tăng (Kon Plông, Kon Tum) hốt hoảng chạy ra ngoài. Sau khi trấn tĩnh, bà con mới dám quay vào để kiểm tra thiệt hại.

Khoảng 11h35 ngày 28/7, huyện Kon Plông (Kon Tum) đã ghi nhận trận động đất thứ 4 liên tiếp trong ngày, trong đó mạnh nhất là 5.0 độ.

Trận động đất này được ghi nhận là mạnh nhất ở tỉnh Kon Tum. Trước đó, trận động đất mạnh từng ghi nhận ở huyện Kon Plông là 4.7 độ.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu thông báo trận động đất 5.0 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.827 độ vĩ Bắc, 108.245 độ kinh Đông thuộc khu vực huyện Kon Plông, Kon Tum. Căn cứ theo hình ảnh, vùng tâm chấn động đất có thể thuộc xã Đăk Tăng tiếp giáp Ngọc Tem, huyện Kon Plông. 

Người dân vùng tâm chấn hoang mang sau động đất 5 độ ở Kon Tum - 1

Trận động đất 5.0 độ đã gây rung lắc mạnh khiến nhiều người dân sợ hãi đã chạy ra khỏi nhà (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Nguyễn Hồng Thực, thôn Vi Rơ Ngheo (xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông) nhớ lại khoảng 11h35, gia đình ông đang chuẩn bị ăn cơm thì cảm nhận rung lắc lớn.

"Con của tôi ngồi bên thấy rung lắc nên đã khóc òa. Tôi cũng sợ nên đã bế con ra ngoài. Đến khi rung lắc xong được vài phút, tôi mới vào nhà để kiểm tra. Rất may, nhà chỉ rung lắc, tài sản không bị ảnh hưởng gì", ông Thực nói.

Theo người đàn ông, nhiều năm nay tại địa phương, mỗi ngày thường có 1-3 trận động đất, gây rung lắc nhẹ. Một số trận trên 4 độ sẽ gây rung lắc mạnh và trong lòng đất cũng phát ra tiếng nổ lớn. Ban đầu người dân cũng hoang mang nhưng thấy không ảnh hưởng gì nên quen dần.

Người dân vùng tâm chấn Kon Tum hoang mang sau động đất 5 độ

"Trận động đất hôm nay được xem là rung lắc mạnh nhất mà người dân chúng tôi cảm nhận được. Tôi mong chính quyền địa phương sớm tìm ra nguyên nhân, giải pháp để bà con yên tâm trước những trận động đất xảy ra liên tục như vậy", ông Thực cho hay.

Ông Nguyễn Văn Bay, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tăng cho biết ngay sau khi trận động đất 5.0 xảy ra, lãnh đạo địa phương đã đi khắp các làng để kiểm tra ảnh hưởng, thiệt hại. Theo ghi nhận ban đầu, người dân đều có chung cảm giác hoảng hốt, lo lắng.

"Thời điểm xảy ra rung lắc mạnh, người dân trên địa bàn xã sợ sập nhà nên đã chạy ra khỏi nhà. Đến nay, xã chưa ghi nhận trường hợp bị ảnh hưởng về người và tài sản", ông Bay nói.

Người dân vùng tâm chấn hoang mang sau động đất 5 độ ở Kon Tum - 2

Thủy điện Thượng Kon Tum đã lắp đặt 8 trạm quan trắc động đất ở tỉnh Kon Tum và các tỉnh lân cận (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cũng theo ông Bay, do thời gian qua, tại huyện Kon Plông liên tục ghi nhận động đất mỗi ngày nên chính quyền đã phối hợp với nhiều cơ quan, hướng dẫn kỹ năng cho người dân ứng phó với động đất, thiên tai.

Ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, thông tin các xã ở vùng tâm chấn vừa báo cáo về chưa ghi nhận thiệt hại sau ảnh hưởng của các trận động đất xảy ra ngày 28/7.

UBND huyện đã chỉ đạo cho Ban phòng, chống thiên tai trực tiếp phối hợp với các xã nắm bắt tình hình thiệt hại của bà con để kịp thời báo cáo tỉnh và sớm có phương hướng hỗ trợ, theo ông Hà.

Theo ghi nhận, tại huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp giáp với huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã có những ảnh hưởng sau trận động đất 5 độ. Người dân huyện Sơn Tây đều cảm nhận rõ nhà cửa, vật dụng rung lắc mạnh.

Người dân vùng tâm chấn hoang mang sau động đất 5 độ ở Kon Tum - 3

Nhà bà Trần Thị Quy, ở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi bị nứt tường do ảnh hưởng dư chấn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Anh Nguyễn Hòa chia sẻ nhiều năm qua, huyện Sơn Tây chịu ảnh hưởng hàng chục đợt dư chấn do động đất tại tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, dư chấn của trận động đất lúc 11h35 là lớn nhất từ trước đến nay.

"Nhà cửa rung lên bần bật, vật dụng trong nhà bị rung lắc mạnh. Chưa có lần nào bị ảnh hưởng dư chấn mạnh như lần này", anh Hòa nói.

Như Dân trí thông tin, sáng 28/7, tại huyện Kon Plông liên tiếp xảy ra 4 trận động đất. Trong đó, trận động đất có độ lớn 5.0 đã gây ra rung lắc mạnh cho các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên.