1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

10 thuyền viên tàu hàng chìm ngoài khơi Nha Trang về bờ an toàn

(Dân trí) - 10 thuyền viên tàu hàng bị chìm ở ngoài khơi Nha Trang đã được cứu và đưa về bờ an toàn vào sáng nay, 5/8.

Trưa 5/8, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC), đã xác nhận với PV Dân trí thông tin nói trên.

Trước đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu Hợp Tiến 36 thuộc Công ty TNHH vận tải sông biển Trung Hiếu.

Lúc này tàu đang trên đường hành trình từ Đồng Nai đi Hải Phòng bị thủng vách ngăn buồng máy dẫn đến nước tràn vào tàu.

10 thuyền viên trên tàu đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể khắc phục được. Lúc này các thuyền viên trên tàu mệt mỏi, tâm lý lo lắng và hoảng loạn, một số thuyền viên sức khỏe yếu do thời tiết ngày càng chuyển biến rất xấu, biển động.

Lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC) thăm hỏi các thuyền viên bị nạn sau khi về bờ (Ảnh: Nhatrang MRCC)
Lãnh đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC) thăm hỏi các thuyền viên bị nạn sau khi về bờ (Ảnh: Nhatrang MRCC)

Sau khi nhận được thông tin, Vietnam MRCC đã hỗ trợ và tư vấn về kỹ thuật cũng như chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên. Tuy nhiên, do tình trạng sự cố càng trầm trọng, tàu Hợp Tiến 36 đã bị chìm vào lúc 14h30 ngày 2/8. Vị trí tàu chìm cách Nha Trang 250 hải lý về phía Đông Nam.

Ngay lúc đó, Vietnam MRCC cũng đã kịp thời huy động được tàu cá BĐ 91072-TS đang đánh bắt gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ và cứu vớt được 10 thuyền viên lên tàu an toàn.

Lúc này, tình trạng sức khỏe các thuyền viên bị nạn rất yếu, hoảng loạn. Vietnam MRCC đã thường xuyên liên lạc để tư vấn y tế cũng như hướng dẫn cách chăm sóc và chỉ đạo cho tàu BĐ91072-TS khẩn trương đưa 10 thuyền viên của tàu bị nạn về bờ.

Đến 10h30 sáng ngày 5/8, 10 thuyền viên bị nạn của tàu Hợp Tiến 36 đã được Vietnam MRCC hỗ trợ đưa về Cảng Quy Nhơn an toàn và bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Viết Hảo