Hàng nghìn người dự lễ hội “Thiên Y Thánh Mẫu” ở Khánh Hòa

(Dân trí) - Ngày 17/4 (nhằm ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch), hàng nghìn người tiếp tục đổ về khu di tích Am Chúa (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) để dự lễ hội Thiên Y Thánh Mẫu.

Hàng nghìn người dự lễ hội “Thiên Y Thánh Mẫu” ở Khánh Hòa

Theo truyền thuyết, khu di tích thờ Thiên Y Thánh Mẫu - người Mẹ xứ sở (còn được gọi là Bà chúa ngọc Thiên Y A Na), đã trở thành tín ngưỡng dân gian phổ biến ở Khánh Hòa và một số tỉnh Nam Trung Bộ.

Năm 1849, Am cổ này được triều đình Nhà Nguyễn cho ghi vào sử sách để nhân dân phụng thờ. Từ đó đến nay, hàng năm vào ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch diễn ra lễ hội Am Chúa (lễ hội Thiên Y Thánh Mẫu) với các nghi lễ cổ truyền long trọng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo lưu truyền, Bà chúa ngọc Thiên Y A Na là người đã dạy cho người dân biết trồng lúa, dệt vải, chăn nuôi, cấy cày… nên người dân đã lập đền thờ để tưởng nhớ công ơn của bà.

Được biết, lễ hội năm nay ngoài nhân dân địa phương, dự kiến có khoảng 10.000 người từ các tỉnh lân cận đổ về hành hương như Phú Yên, Đắc Lắc, Ninh Thuận, Lâm Đồng. Lễ hội Thiên Y Thánh Mẫu sẽ kéo dài đến hết ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch.

Hình ảnh hàng nghìn người đổ về hành hương tại lễ hội “Thiên Y Thánh Mẫu” ở Khánh Hòa:

Hàng nghìn người dự lễ hội “Thiên Y Thánh Mẫu” ở Khánh Hòa - 1
Hàng nghìn người dự lễ hội “Thiên Y Thánh Mẫu” ở Khánh Hòa - 2
Hàng nghìn người dự lễ hội “Thiên Y Thánh Mẫu” ở Khánh Hòa - 3
Hàng nghìn người dự lễ hội “Thiên Y Thánh Mẫu” ở Khánh Hòa - 4
Hàng nghìn người dự lễ hội “Thiên Y Thánh Mẫu” ở Khánh Hòa - 5
Hàng nghìn người dự lễ hội “Thiên Y Thánh Mẫu” ở Khánh Hòa - 6
Hàng nghìn người dự lễ hội “Thiên Y Thánh Mẫu” ở Khánh Hòa - 7
Các đoàn chuẩn bị lễ vật hành hương tại lễ hội “Thiên Y Thánh Mẫu” (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)
Các đoàn chuẩn bị lễ vật hành hương tại lễ hội “Thiên Y Thánh Mẫu” (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)

Viết Hảo