1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Sony sẽ cắt giảm 10 nghìn lao động

Tập đoàn điện tử Sony vừa thông báo cắt giảm 10 nghìn nhân công trên toàn thế giới, nhằm cơ cấu lại bộ máy sản xuất. Số lao động sẽ bị cắt giảm chiếm 7% tổng số nhân công của Sony, sẽ hoàn tất vào tháng 3/2008.

Tại Nhật Bản sẽ có 4.000 người mất việc, 6.000 người còn lại ở nước ngoài. Sony cũng sẽ đóng cửa hoặc bán 11 trong tổng số 65 nhà máy của họ.

 

Kế hoạch tổ chức lại bộ máy được chờ đợi đã lâu, sau khi ông Howard Stringer, người gốc Anh, nguyên giám đốc điều hành các hoạt động của công ty tại Mỹ, được chỉ định làm giám đốc điều hành tập đoàn. Ông là người nước ngoài đầu tiên lãnh đạo tập đoàn này trong suốt 59 năm hoạt động.

 

Lực lượng lao động của Sony tại các khu vực:

 

Nhật Bản: 41%

Bắc Mỹ: 18%

Châu Âu: 10,4%

Châu Phi, Trung Đông, Đông Nam Á: 12,8%

Đông Á: 15,6%

Mỹ La-tinh: 2,1%.

Thời điểm hiện nay, Sony đang để mất ưu thế cạnh tranh trong một số lĩnh vực then chốt về tay các đối thủ khác.

 

Thông báo của Sony đưa ra sau khi kết thúc phiên giao dịch thị trường chứng khoán Tokyo. Sony nói rằng họ thua lỗ 10 tỷ yên (90 triệu USD) trong năm nay. Hơn 5 năm qua, cổ phiếu của Sony đã mất hai phần ba giá trị. Trong phiên giao dịch hôm nay, giá cổ phiếu của họ đã giảm 2,2%.

 

Sony là nhà sản xuất hàng điện tử dân dụng lớn thứ hai thế giới sau Matsushita. Tập đoàn này có hơn 150 nghìn nhân công ở 80 nước trên thế giới.

 

Theo Nhân Dân