1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ninh Thuận: 10 năm có hơn 29.800 lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

(Dân trí) - Chính sách bảo hiểm thất nghiệp được triển khai tại Ninh Thuận đã qua 10 năm, thu hút đông đảo lao động tham gia. Số người tham gia liên tục tăng qua các năm. Đến tháng 12/2018 đã có 29.871 người tham gia.

Nhớ lại thời kỳ đầu, Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Ninh Thuận Lê Minh Cảnh cho hay, thời điểm bắt đầu triển khai chính sách BHTN là lúc nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng của nền kinh tế thế giới.

Nhiều người lao động bị rơi vào tình trạng thất nghiệp do doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh.

“Đúng lúc đó, chính sách BHTN ra đời đã kịp thời bù đắp một phần thu nhập của người lao động mất việc làm để duy trì cuộc sống và có các biện pháp tích cực như tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề để giúp họ sớm quay lại thị trường lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội”, ông Cảnh nói.

Ninh Thuận: 10 năm có hơn 29.800 lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp - 1

Sau nhiều nỗ lực, tới nay, Trung tâm DVVL Ninh Thuận đã tư vấn cho 18.068 người, giới thiệu việc làm cho 4.940 người lao động thất nghiệp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hỗ trợ học nghề cho 27 lao động.

Tuy tỷ lệ người lao động đang hưởng chế độ BHTN học nghề còn thấp nhưng gần đây đã có sự chuyển biến đáng kể do các chính sách mà nhà nước đem lại như quyết định 77/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã thực hiện giải quyết chế độ BHTN theo phương châm 3 đúng: “Đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời gian’, được người lao động và người sử dụng lao động và xã hội đánh giá cao qua.

Đồng bộ với việc chi trả BHTN, Trung tâm cũng chú trọng việc tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp ngay từ khi người lao động đến đăng ký thất nghiệp. Tạo điều kiện cho người lao động thất nghiệp tiếp cận một cách tốt nhất về thông tin thị trường lao động. Cũng như hỗ trợ tích cực để người sử dụng lao động tiếp cận với người lao động thất nghiệp để tuyển lao động.

Minh Thuận