1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gần 100 lao động Thanh Hóa bất hợp pháp đang làm việc tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Cục quản lý lao động nước ngoài, Bộ LĐTB&XH vừa gửi danh sách thông báo gần 100 lao động bất hợp là người Thanh Hóa đang làm việc tại Hàn Quốc.

Theo lãnh đạo Sở LĐTB&XH Thanh Hóa cho biết, những lao động bất hợp pháp khi họ tự ý phá hợp đồng đã ký kết với đơn vị xuất khẩu lao động để làm việc cho doanh nghiệp khác, hoặc lao động đã hết thời hạn nhưng vẫn cố tình ở lại Hàn Quốc.

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do ý thức của người lao động còn kém. Nhiều người lao động tại Hàn Quốc đang làm theo công việc đã ký kết, tuy nhiên khi thấy công việc khác có thu nhập cao hơn họ sẽ bỏ việc cũ để làm việc có thu nhập cao hơn, hoặc theo lời rủ rể của bạn bè.

Sở LĐTB&XH Thanh Hóa đã làm văn bản đề nghị các địa phương, gia đình vận động những lao động bất hợp pháp này về nước. Đồng thời để ngăn chặn tình trạng trên, các địa phương có lao động đi xuất khẩu cũng đề xuất phương án trích lại một phần tiền lương của các công nhân đang làm việc tại Hàn Quốc.

Số tiền trên sẽ được trả lại cho người lao động khi hết thời hạn hợp đồng. Những xã nào có 8 lao động bất hợp pháp trở lên thì những người trong xã đó sẽ không được thi tuyển đi Hàn Quốc.

Bên cạnh đó phía Hàn Quốc cũng đề xuất phạt 2.000 Won với những chủ doanh nghiệp sử dụng lao động bất hợp pháp. Phía Hàn Quốc cũng tạo điều kiện cho những lao động đã hết thời hạn làm việc được thi tuyển lại để gia hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc.

Duy Tuyên