1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đắk Nông: Sức hút của học nghề với lao động thất nghiệp ngày càng tăng

(Dân trí) - Trong 10 năm qua, số lượng người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của tỉnh Đắk Nông có sự gia tăng nhanh. Nếu như năm 2010 chỉ có 178 người thì đến hết năm 2018, con số này là 1.305 tăng gấp 7,3 lần. Số lượng lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề đã tăng nhanh.

Theo Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Đắk Nông Bùi Ngọc Hoa “giai đoạn 2010 - 2016, số lượng người nộp hồ sơ hỗ trợ học nghề trung bình 3 hồ sơ nhưng đến năm 2017-2018 số lượng tăng lên đáng kể với năm 2017 là 42 người và 2018 là 26 người, chiếm tỉ lệ gấp 14 lần”.

Trước đó, quá trình triển khai chính sách BHTN trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đã tập trung đẩy mạnh công tác tư vấn học nghề cho người lao động. Đặc biệt đã tăng cường liên kết với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh để đa dạng các ngành nghề đào tạo giúp cho họ có nhiều nghề để lựa chọn học và chuyển đổi nghề nghiệp.

Đắk Nông: Sức hút của học nghề với lao động thất nghiệp ngày càng tăng - 1

“Sự gia tăng của số lượng lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp làm đề nghị hỗ trợ học nghề tang qua từng năm đã cho thấy sự thu hút học nghề. Cũng như chứng tỏ lao động ngày càng quan tâm, chú trọng đến hỗ trợ này, ông Bùi Ngọc Hoa cho biết.

Cũng trong 10 năm qua, số lượng người nộp hồ sơ hưởng TCTN của tỉnh Đắk Nông cũng có sự gia tăng nhanh. Nếu năm 2010 chỉ có 178 người thì đến hết năm 2018, con số này là 1305 tăng gấp 7,3 lần. Điều này được lý giải là do tỉnh Đắk Nông càng ngày càng đa dạng hóa về các lĩnh vực kinh tế, như nông, lâm nghiệp. Trên địa bàn tỉnh được hình thành rất nhiều đơn vị nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, khu công nghiệp dẫn đến số lượng người tham gia BHTN tăng lên đáng kể.

“Quan trọng hơn, đã có bước chuyển biến cơ bản trong nhận thức về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người lao động khi tham gia BHTN. Do đó có ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN ngày càng tiến bộ và được quan tâm hơn trước”, Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Đắk Nông Bùi Ngọc Hoa nói.

Công tác thu BHTN và tổ chức chi trả các chế độ BHTN theo đó đã được Trung tâm thực hiện theo đúng quy định. Thời hạn giải quyết được rút ngắn và thủ tục hành chính được cải tiến hơn trước. Việc tổ chức thực hiện chính sách BHTN đã đi vào nề nếp, quyền lợi của người tham gia BHTN được đảm bảo.

Ngọc Hoa