Hai chàng trai 8X được tôn vinh trong Sách vàng Sáng tạoTừ thực tế đời sống với ý tưởng tận dụng nhiệt năng dư thừa trong quá trình đun nấu hàng ngày, vừa tiết kiệm lại an toàn khi sử dụng, hai chàng trai 8X Nguyễn Tiến Hồng và Tưởng Văn Huấn (Bắc Kạn) đã dày công nghiên cứu, thử nghiệm để sáng tạo ra giải pháp “Tận dụng nhiệt của bếp lò để làm nóng nước dùng cho hộ gia đình”. Giải pháp này vừa được tôn vinh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016.
Cận cảnh công nghệ sưởi ấm gia cầm từ bếp than tổ ongTrong một lần được người bạn nhờ nuôi và phát triển một giống gà quý, cựu quân nhân Phạm Gia Tuấn đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc úm gà con mỗi khi mất điện. Trước thực trạng đó anh đã quyết định nghiên cứu và sáng chế ra lò úm gà sử dụng than tổ ong để giúp bà con nông dân.
Nhớ mãi nhà dinh dưỡng huyền thoại!GS Từ Giấy thuộc thế hệ thanh niên trí thức “xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”. Ông vốn là sinh viên y khoa năm cuối, đã có mặt trong “đoàn quân Nam tiến” khi Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ từ ngày 23-9-1945 và ông trở thành y sĩ mặt trận phía nam.
Sáng chế của “hai lúa” được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt NamTrước cảnh người nông dân chịu nhiều độc hại khi phun thuốc bảo vệ thực vật, chàng nông dân 7X Trần Thanh Tuấn ở An Giang đã sáng tạo thành công chiếc xe được điều khiển từ xa, giúp bà con phun thuốc bảo vệ thực vật an toàn. Sáng chế của anh vừa được đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016.
Học sinh chế tạo găng tay thông minh giúp đỡ người khiếm thịCùng với sự phát triển của khoa học, kĩ thuật và công nghệ nhiều sản phẩm hiện đại ra đời để phục vụ nhu cầu của con người. Thế nhưng, các sản phẩm dành cho người bị khuyết tật lại rất ít. Đặc biệt là người khiếm thị, họ gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại ảnh hưởng nhiều đến công việc, sinh hoạt của họ. Sản phẩm “Găng tay thông minh cho người khiếm thị” của em Lê Ngô Duy Phong tại Huế đã phần nào hỗ trợ được người khiếm thị.
Nghiên cứu sử dụng vỏ trấu để tạo ra xà phòng đenLuôn ấp ủ ý tưởng làm ra những sản phẩm phục vụ cuộc sống con người mà không độc hại, nhóm sinh viên Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã mày mò để tạo ra sản phẩm xà phòng đen từ vỏ trấu và các chất nguyên liệu thiên nhiên thân thiện với môi trường.
Thán phục với "kỹ sư chân đất" chế nông cụ ở miệt Hậu GiangGần 10 năm qua, cái tên Tư Sáng đã thành một thương hiệu về sản xuất nông cụ ở đất Hậu Giang. Dấu ấn của ông bắt đầu từ chiếc máy hút và thổi lúa khô, máy xúc lúa lò sấy đến nay đã có hơn hàng chục máy các loại được nông dân ở Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp mua và sử dụng.
Độc đáo với hệ thống lồng nuôi cá bằng nhựa của Thạc sỹ xứ NghệThấy được sự vất vả của bà con vùng lòng hồ, Thạc sỹ Hoàng Văn Hợi (Nghệ An) đã nghiên cứu và chế tạo ra hệ thống lồng nuôi cá bằng nhựa với chi phí thấp.
Nể phục với giải pháp sấy hồ tiêu của người phụ nữ Gia LaiĐể tháo gỡ khó khăn cho các hộ trồng tiêu, chị Lại Thị Bích (Gia Lai) đã nghiên cứu và sáng tạo ra chiếc máy sấy tiêu ngũ sắc. Đây là giải pháp hiệu quả giúp bà con trồng tiêu trong qua trình thu hoạch nhằm tăng chất lượng cũng như hiệu quả kinh tế của hạt hồ tiêu.
Nông dân Việt sáng chế bơm vô ống phục vụ thủy lợiSau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, nông dân hai lúa Đỗ Văn Trường (Ninh Bình) đã sáng chế thành công một chiếc máy bơm với đặc điểm không sử dụng ống, đó là sáng chế bơm vô ống.
Người thương binh đam mê khoa học với giải pháp xử lý ô nhiễm đô thịSau nhiều năm nghiên cứu, một thương binh đến từ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã chế tạo thành công “nắp cống một chiều và cụm đốt khí metan”. Đây là một giải pháp công nghệ nhằm xử lí hiệu quả ô nhiễm trong đô thị, góp phần bảo vệ môi trường.
Tự động hóa rèm cửa giành giải nhất cuộc thi về sản phẩm công nghệ thông minhVới ý tưởng biến chiếc rèm cửa đơn giản trở nên thông minh khi có thể tự động đóng mở nếu phát hiện có người bước vào phòng, có chức năng hẹn giờ tự động chào buổi sáng hoặc điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp với căn phòng, hai học sinh khối THCS đã chiến thắng ở cuộc thi STEM IOT 2016 do Học viện STEM và Intel Việt Nam phối hợp tổ chức.
Chậu nhựa tạo điện gió ở xóm thuyền Hà NộiChỉ với vài thiết bị đơn giản và 4 cái chậu nhựa, các gia đình sống trên thuyền bên bến sông Hồng (Hà Nội) đã có nguồn điện miễn phí phục vụ chiếu sáng.
Chế tạo mũ bảo hiểm… thông gióNhằm tạo ra sự thoải mái cho người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông, đặc biệt là trong thời tiết nóng ẩm, anh Trương Thành Lễ đến từ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã nghiên cứu và chế tạo thành công một giải pháp công nghệ mới, đó chính là “Mũ bảo hiểm thông gió”.
Công nghệ đẩy nước lên cao sử dụng chính sức nước của thầy giáo trường chuyênThiết bị đưa nước lên cao sử dụng sức nước có thể đưa nước lên độ cao tới 70m với lưu lượng 6m3/ngày đêm mà không cần sử dụng đến bất cứ loại nhiên liệu nào, phục vụ hiệu quả việc lấy nước tưới tiêu và sinh hoạt cho bà con vùng cao nước ta.
Học sinh lớp 11 nghiên cứu mô hình “Hệ thống xử lý nước mưa khép kín”Sử dụng trực tiếp nước mưa để phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt hàng ngày có thể dẫn đến việc mắc các bệnh về đường tiêu hóa, làm sức khỏe con người bị giảm sút. Trước thực tế đó, em Nguyễn Ngọc Thảo Quỳnh và Lê Võ Hoàng Yến - học sinh lớp 11 trường THPT An Lạc Thôn (tỉnh Sóc Trăng) đã triển khai nghiên cứu mô hình "Hệ thống xử lý nước mưa khép kín”
Học sinh nhí chế tạo máy hút bụi từ vỏ chai nước bỏ điChỉ với vỏ một chai nước, một học sinh lớp 4 trường Đoàn Thị Điểm đã mày mò và sáng tạo ra chiếc máy hút bụi. Xuất phát từ mục đích "góc học tập sạch", chiếc máy hút bụi này cho thấy tinh thần đam mê sáng tạo khoa học, tận dụng những vật dụng tưởng như chỉ bỏ đi.
Thiết kế chế tạo hệ thống hỗ trợ lái xe khách an toànĐối với xe khách, hành vi vượt tốc độ giới hạn có thể là cố ý để tăng chuyến, song cũng có thể là vô tình do lái xe mệt mỏi hoặc không để ý đến các biển báo. Chính về thế, việc nghiên cứu chế tạo một hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn là vô cùng cần thiết
Chế tạo kính thông minh dành cho người khuyết tậtSau nhiều thất bại, khó khăn, cuối cùng chiếc kính thông minh HandiGlass của Lê Anh Tiến và Nguyễn Huỳnh Nhật Thương (Đà Nẵng) ra đời. Sáng chế mở ra cơ hội lớn về tiếp cận công nghệ thông tin, giao tiếp, làm việc và học tập cho người khuyết tật.
Giải pháp công nghệ mới dành cho xe tập láiTrải qua nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng hệ thống tự động điều tiết giảm ga từ phanh phụ của giáo viên trên ô tô tập lái của tác giả Nguyễn Tất Thành ( trường CĐ Giao thông Huế) đã ra đời. Giải pháp công nghệ mới không những giải quyết được những nhược điểm cơ bản của hệ thống phanh phụ trên ô tô tập lái mà còn tiết kiệm nhiên liệu, giảm hao mòn trong quá trình vận hành.