Công nghệ làm gạch không nung từ... đất sétTrước yêu cầu đổi mới công nghệ và sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng không nung, thạc sĩ Phạm Tuấn Nhi đến từ Viện Địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành nghiên cứu, triển khai và chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu không nung theo phương pháp đùn ép cho các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong nước và bước đầu đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
Học sinh chế tạo hệ thống “dùng giọng nói điều khiển và giám sát nhà ở”Tình trạng cháy nổ ở nước ta hiện nay thường xuyên xảy ra, nhất là trong các thành phố lớn. Với suy nghĩ đó cùng đam mê nghiên cứu, hai em Trương Đình Phú (lớp 11) và Hoàng Đức Tân (lớp 12, cùng học trường THPT An Lương Đông, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã chế tạo ra mô hình hệ thống “Dùng giọng nói để điều khiển và giám sát nhà ở”.
Hai nữ sinh dùng phế phẩm sáng chế bếp năng lượng mặt trờiTừ những phế thải vật liệu như thùng vỏ máy tính, màn hình tivi hỏng…, hai em học sinh nữ lớp 9 tại Huế đã chế tạo thành công bếp năng lượng mặt trời.
Độc đáo với hệ thống hóa khí bằng nguyên liệu sinh khốiĐể giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường từ khói bếp và tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu tái tạo thay thế cho nguồn nguyên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt, anh Bùi Công Tráng đến từ tiểu khu 2 thị trấn Thuận Châu tỉnh Sơn La đã nghiên cứu và chế tạo ra hệ thống hóa khí sinh nhiệt gián tiếp từ nhiên liệu sinh khối.
Độc đáo với thiết bị "bẫy nhiệt" năng lượng mặt trời để sấy khôTrong gần 10 năm mày mò và nghiên cứu, anh Nguyễn Văn Khoẻ đến từ Đồng Nai đã tự chế tạo và ứng dụng thành công quy trình làm khô sản phẩm của mình bằng giải pháp công nghệ bộ thu nhiệt mặt trời.
Năm người Việt vào top 1% các nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giớiTheo công bố của Thomson Reuters, năm nay có năm người Việt lọt vào tốp các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới, trong đó GS.TS Nguyễn Sơn Bình và PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng lần thứ ba liên tiếp có mặt.
Giải pháp khử trùng nước thân thiện với môi trườngHiện nay, Clo đang là chất khử trùng chính được sử dụng trong nước sinh hoạt, tuy có khả năng khử khuẩn cao nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe con người. Trước thực tại đó, nhóm tác giả đến từ Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã nghiên cứu thành công phương pháp khử trùng nước bằng dung dịch anolyt điều chế tại chỗ, thân thiện với môi trường.
Chàng trai chế tạo máy diệt khuẩn loại bỏ thực phẩm bẩnChiếc máy diệt khuẩn đa năng do nam sinh ở Ninh Bình sáng chế có chức năng loại bỏ độc tố trong thực phẩm và làm sạch không khí. Máy nhỏ gọn, có tính ưu việt cao, phù hợp sử dụng trong gia đình, đặc biệt có thể dùng ở những vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai.
Độc đáo với bếp đốt lửa siêu tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trườngTrước thực trạng nhiều hộ dân ở nhiều vùng núi, nông thôn nước ta hiện nay vẫn đang sử dụng bếp kiềng truyền thống có hiệu suất thu nhiệt thấp, tiêu tốn nhiều chất đốt, thải ra nhiều khói bụi, gây ảnh hưởng tới môi trường, ông Lê Hồng ở thị trấn Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) đã tìm tòi, nghiên cứu loại bếp tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường.
Công nghệ máy đo mực nước tự động “made in Việt Nam”Để khắc phục và đổi mới cách thức đo số liệu mực nước ở các công trình đê bao, hệ thống thủy lợi…bằng phương pháp thủ công như trước đây, thạc sĩ Đặng Duy Hiển cùng nhóm kỹ sư đã nghiên cứu và chế tạo ra thiết bị đo mực nước tự động “made in Việt Nam”.
Nghiên cứu thành công vật liệu nano hấp phụ asen và các kim loại nặng trong nước sinh hoạtTrước sự nhiễm độc asen trong nước ngầm ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, tiến sĩ Đào Ngọc Nhiệm cùng nhóm tác giả đến từ Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã nghiên cứu, sáng tạo ra vật liệu Nano hấp phụ asen và các kim loại nặng trong nước giúp nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho người dân.
Độc đáo với thiết bị bẫy côn trùng gây hạiHiện nay, để bắt và diệt ruồi, rầy cũng như các loại côn trùng có cánh khác, người dân chủ yếu sử dụng các dụng cụ thô sơ như vợt điện, mùng chụp… Để khắc phục những nhược điểm trên, anh Nguyễn Đình Phương đến từ TP Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra thiết bị diệt ruồi và rầy tự động, rất an toàn và không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Độc đáo với thiết bị điện hóa nước dùng cho chăn nuôi gia súc, gia cầmVới tư duy mới cùng với tiến bộ về công nghệ và vật liệu, các nhà nghiên cứu thuộc phòng công nghệ điện hóa, Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Kỹ sư Nguyễn Đình Cường là chủ nhiệm đề tài đã nghiên cứu và chế tạo ra một thiết bị mới có thể điện hóa nước, làm tăng hiệu quả trong chăn nuôi.
Nghiên cứu chế tạo thành công hệ thống kéo dãn cột sống “made in Viet Nam”Sau nhiều năm nghiên cứu, bác sĩ vật lí trị liệu Lê Phạm Bá Khánh ở Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Yên đã tự chế tạo máy kéo giãn cột sống phù hợp với người Việt Nam. Đồng thời đáp ứng được các yêu cầu như điều trị dễ dàng, an toàn, giá thành thấp, dễ sửa chữa và thay thế linh kiện khi cần thiết.
Độc đáo với công nghệ máy dệt mành cọ dùng cho các làng nghề thủ côngSau nhiều lần chứng kiến làng nghề truyền thống của quê hương đứng trước nguy cơ bị mai một, anh Nguyễn Xuân Trường đến từ Định Hóa (Thái Nguyên) đã quyết tâm nghiên cứu chế tạo ra giải pháp công nghệ mới giúp dệt mành cọ với công suất gấp 5-6 lần so với quy trình dệt thủ công.
Chế tạo thành công máy ép cọc hộ lan đường ô tô “made in Việt Nam”Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực máy xây dựng, PGS. TS Nguyễn Bính đến từ trường Đại học giao thông vận tải đã chế tạo thành công Máy ép cọc hộ lan đường ô tô. Đây là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Giao thông vân tải và đã được nghiệm thu.
4 chàng trai giành giải đặc biệt cuộc thi sáng tạo lứa tuổi thanh thiếu niênCuộc thi sáng tạo lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 12 vừa khép lại, nhóm tác giả gồm 4 em là Huỳnh Tăng Tuấn, Đặng Văn Hùng, Trần Hữu Nhật Huy và Đặng Hoàng San đến từ trường THPT Chuyên Quốc Học Huế đã giành được giải đặc biệt với sản phẩm chế tạo hệ thống nhật động pin năng lượng Mặt trời theo hệ tọa độ xích đạo thiên cầu.
Robot tự động dò tìm khuyết tật mối hàn "made in Việt Nam"Dưới sự hướng dẫn của TS Vũ Dương, nhóm nghiên cứu của trường đại học Duy Tân vừa chế tạo thành công mẫu robot dùng để tự động dò tìm khuyết tật mối hàn, mở ra một hướng đi mới ứng dụng tích hợp tự động điều khiển, lập trình, cơ khí chế tạo trong công nghiệp.
Thầy giáo dạy nhạc tự chế xe ô tô cho con traiThời gian gần đây, câu chuyện về thầy giáo dạy nhạc tại một trường học trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa tự mình mày mò, chế tạo ra một chiếc ô tô cho cậu con trai đã gây “sốt” trên mạng xã hội.
Lão nông “biến” sắt vụn thành những chiếc máy có “1 không 2”Không chỉ chế tạo ra chiếc máy cấy không cần đến động cơ, lão nông Lê Văn Dung (Ninh Bình) còn có tài “biến” sắt vụn thành những chiếc máy hữu ích có “1 không 2” phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.